Trào lưu giả làm người chết trong thảm họa diệt chủng Holocaust gây phẫn nộ

TPO - Metro đưa tin, trào lưu giả vờ làm nạn nhân của thảm họa diệt chủng Holocaust trên Tik Tok đang khiến nhiều người dùng mạng thế giới vô cùng phẫn nộ.

Holocaust là tên gọi của cuộc tàn sát chủng tộc đối với 6 triệu người Do Thái và nhiều nhóm thiểu số khác ở châu Âu và Bắc Phi trong Thế chiến II do phát xít Đức gây ra. Vì sự khủng khiếp nêu trên, ngày 27/1 hằng năm (ngày Hồng Quân Liên Xô tiến vào và giải phóng trại diệt chủng Auschwitz - Birkenau ở miền nam Ba Lan - trung tâm giết người lớn nhất của Đức Quốc xã ở Châu Âu) đã được Liên hợp quốc chỉ định là "Ngày tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust".

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên mạng xã hội Tik Tok lại xuất hiện trào lưu quay video đóng giả làm nạn nhân của thảm họa diệt chủng Holocaust.

Trào lưu giả làm người chết trong thảm họa diệt chủng Holocaust gây phẫn nộ ảnh 1  

Theo đó, người quay sẽ trang điểm mặt mình sao cho giống như có vết bỏng hoặc vết bầm tím rồi viết chú thích hoặc nói rằng mình chết trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Thậm chí số khác thì tự nhận mình là người Do Thái đã chết trong chiến tranh Thế giới thứ II.

Đồng thời, nhiều người quay video còn đeo ngôi sao màu vàng mô phỏng lại việc người Do Thái bị ép buộc phải đeo hoặc mặc áo sơ mi sọc (giống trang phục tù nhân). Thậm chí số khác lại lấy hình ảnh của trại tập trung Auschwitz – nơi được coi là "trại tử thần" của Đức Quốc xã để làm phông nền đằng sau.

Trào lưu giả làm người chết trong thảm họa diệt chủng Holocaust gây phẫn nộ ảnh 2 Người quay video trang điểm mặt bầm tím giống như nạn nhân trong thảm thọa diệt chủng Holocaust.

Hầu hết các video theo trào lưu trên đều gắn hashtag #Holocaust trên TikTok. Trong video, người quay thường tưởng tượng mình đang ở trên thiên đường rồi kể: “Đó là năm 1941, khi tôi là một cô gái trẻ trong gia đình Do Thái…”, “Tôi chết vì bị ngạt khí trong trại Auschwitz”,…khi nhận được các câu hỏi của người xem như “Vì sao bạn lại bị thương tích nhiều như vậy?”, “Tại sao bạn chết”,…

Trào lưu giả làm người chết trong thảm họa diệt chủng Holocaust gây phẫn nộ ảnh 3  

Sau khi xuất hiện, các video thuộc trào lưu trên nhanh chóng bị nhiều người dùng mạng chỉ trích kịch liệt. Một số người còn tức giận viết: “Ông bà tôi đã mất vì thảm họa Holocaust, đó là nỗi đau không bao giờ gia đình chúng tôi có thể quên. Vậy mà có nhiều kẻ lại lấy điều ấy để làm mấy video giả làm nạn nhân để câu view, thật tồi tệ”, “Họ hết trò để làm rồi ư, tại sao lại lấy thảm họa diệt chủng Holocaust lên TikTok để ‘mua vui’, những clip của họ thực sự không tôn trọng các nạn nhân không may thiệt mạng trong thảm họa”, “Dừng ngay hành động lấy nỗi đau của lịch sử để câu view đi những kẻ không có trái tim”,...

Phản hồi về việc làm các trào lưu nói trên, một thiếu nữ 17 tuổi ở New Jersey (Mỹ), cho biết cô quay clip giả làm nạn nhân để mọi người biết về lịch sử và nâng cao nhận thức về tội ác diệt chủng. "Tôi cho rằng việc chia sẻ những câu chuyện quá khứ là điều quan trọng. Tôi luôn quan tâm đến tôi ác lịch sử và chỉ muốn làm một video về nó để lan tỏa trên TikTok. Tôi không có ý định làm tổn thương bất kỳ ai", thiếu nữ nói sau khi xóa video của mình trên Tik Tok.

Trào lưu giả làm người chết trong thảm họa diệt chủng Holocaust gây phẫn nộ ảnh 4 Tù nhân đứng điểm danh ở trại tập trung Buchenwald. Bức ảnh này được cho là chụp trong khoảng thời gian 1938 – 1941. (nguồn: Shutterstock).

Tuy nhiên nhiều người cho rằng nỗ lực nâng cao nhận thức của cô gái nói trên và nhiều người làm video về trào lưu đóng giả làm nạn nhân của thảm họa diệt chủng Holocaust đã bị phản tác dụng. Không chỉ người dùng mạng mà những tên tuổi lớn như Diane Saltzman - giám đốc Bảo tàng Holocaust ở Mỹ cũng gay gắt chỉ trích trào lưu trên. “Bắt chước nạn nhân trong thảm họa Holocaust là không tôn trọng các nạn nhân thực sự, xúc phạm đến những người còn sống và khiến lịch sử bị hiểu sai”, cô nói với Insider.

Theo Theo Metro, Insider
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.