Trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 7 thí sinh đạt giải Nhất

Trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 7 thí sinh đạt giải Nhất
TP - Chiều 2/8, tại TP Vinh (Nghệ An), Hội thi Tin học trẻ toàn quốc bế mạc. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng tới dự.

> 224 thí sinh đọ sức tị Hội thi Tin học trẻ toàn quốc
> Anh Nguyễn Đắc Vinh dự khai mạc Hội thi tin học trẻ toàn quốc

Ban Chỉ đạo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIX đã quyết định trao 3 giải nhất cho các thí sinh: Hà Huy Công (SN 2002, học sinh trường Tiểu học Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Hồ Trung Hiếu (SN 1998, Trường THCS Tân An, tỉnh Đồng Nai); và cặp đôi Lê Hùng Sơn, Đỗ Thanh Lam (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu); Ba giải nhất phần mềm sáng tạo thuộc về thí sinh Huỳnh Ngọc Như (học sinh Tiểu học Lê Lai, Đà Nẵng), Nguyễn Dương Kim Hảo (học sinh THCS Nguyễn Gia Thiều, TP HCM) và Ngô Huỳnh Ngọc Khánh (HS THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Phú Yên).

Để biểu dương sự cố gắng học tập của các em, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 7 thí sinh đạt giải Nhất, tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các em đạt giải Nhì và giải Ba. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho các em đạt giải Nhất trong phần thi chung.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.