Trao học bổng cho gần 2.000 học sinh

Trao học bổng cho gần 2.000 học sinh
TP - Ngày 22-9, tại TP Sóc Trăng, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao học bổng cho 1.470 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vươn lên học tập tốt tại 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL với 2 chương trình “Em không phải bỏ học” và “Cùng em tới trường”.

> Quyên góp kinh phí xây trường học trên đảo Trường Sa Lớn

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp đỡ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện chương trình, mong các em học sinh tiếp tục học tốt, là con ngoan trò giỏi, là cháu ngoan của Bác Hồ.

1.470 suất học bổng đã trao, trị giá 4 tỷ 410 triệu đồng, được trao cho HS các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre mỗi tỉnh 100 suất, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu mỗi tỉnh 130 suất và Sóc Trăng 150 suất, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Cty xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương cũng tặng trẻ em nghèo Sóc Trăng quà Trung thu trị giá 500 triệu đồng, Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh (TPHCM) tài trợ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sóc Trăng và tặng quà cho nạn nhân da cam tỉnh Sóc Trăng trị giá 300 triệu đồng.

Tại TPHCM hôm qua, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting và Cty TNHH LD Phú Mỹ Hưng trao học bổng cho 480 học sinh, sinh viên trong cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Quỹ này cũng dành gần 6 tỷ đồng để tiếp tục tài trợ học bổng năm 2012-2013 cho các Quỹ Bảo trợ trẻ em VN, Quỹ Vừ A Dính, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM… cùng 63 Hội Khuyến học các tỉnh thành trên cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG