Trao học bổng AmCham Scholars cho 20 sinh viên xuất sắc của Hà Nội

Các sinh viên năm cuối xuất sắc nhận học bổng AmCham Scholars.
Các sinh viên năm cuối xuất sắc nhận học bổng AmCham Scholars.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink và Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) kiêm Tổng Giám đốc Điều hành ACDL Michael Kelly đã cùng các lãnh đạo của AmCham trao tặng 20 suất học bổng cho sinh viên năm cuối xuất sắc nhất đến từ 11 trường đại học Hà Nội.

Theo đại diện AmCham Hà Nội, ngoài học bổng hiện kim, người nhận học bổng AmCham còn được AmCham hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ thực tập và tìm việc làm. Các em còn có thể tham gia Câu lạc bộ Cựu thành viên AmCham Scholar để kết nối giao lưu và học hỏi với các sinh viên học bổng của các năm trước. 

Để trở thành một trong 20 gương mặt nhận được học bổng AmCham, các ứng viên tại Hà Nội phải vượt qua 2 vòng tuyển chọn, kéo dài trong vòng 4 tháng. Vòng 1 bao gồm một video tự giới thiệu được đăng tải lên YouTube, 30 câu hỏi và một bài kiểm tra tiếng Anh. Từ đó, Hội đồng Tuyển chọn Học bổng AmCham sẽ chọn ra 60 ứng viên xuất sắc nhất để phỏng vấn trực tiếp ở vòng 2. 

Chương trình học bổng AmCham Scholars là một phần trong chương trình trách nhiệm xã hội nổi bật của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ. Khởi động từ năm 2009, chương trình Học Bổng AmCham là cơ hội mở cho tất cả sinh viên năm cuối của Hà Nội. Học bổng được trao cho những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đồng thời sở hữu khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. 

Đến nay, số lượng sinh viên Việt Nam nhận học bổng AmCham đã lên đến con số 184. Chương trình học bổng cũng là cầu nối giữa các công ty thành viên AmCham với nguồn nhân sự tiềm năng, nhằm khẳng định cam kết lâu dài của AmCham tại Việt Nam và nâng đỡ thế hệ trẻ người Việt. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.