Trao giải thưởng ý tưởng bảo vệ môi trường xuất sắc của thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau lễ trao thưởng, Ban tổ chức sẽ đồng hành với các đội đoạt giải để giúp các bạn trẻ triển khai ý tưởng nhiều tâm huyết của mình vào thực tế.

Chiều 9/1, tại TPHCM, giải thưởng “Đại sứ thanh niên vì phát triển bền vững” lần thứ nhất – năm 2023 đã được trao cho các ý tưởng xuất sắc của thanh niên các nước ASEAN trong tham gia xử lý các vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Giải thưởng là kết quả chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM (KHXH&NV, ĐHQG TPHCM), Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo nguồn nhân lực ASEAN (CAHRRT), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh Xã hội Việt Nam (AFV) và tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, Ban tổ chức (BTC) giải thưởng đã nhận được nhiều sáng kiến công phu, có tính ứng dụng cao trong thực tế. Các sáng kiến tập trung vào giải quyết các vấn đề về đô thị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; bình đẳng giới; chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho thanh niên sau COVID-19; bảo vệ môi trường và các giải pháp dựa vào kinh tế số

Kết quả chung cuộc, BTC giải thưởng đã trao giải Nhất trị giá 70 triệu đồng cho nhóm tác giả: Phạm Thị Nga, Nguyễn Bá Hà Trang, Lê Quang Huy (sinh viên Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TPHCM), với dự án “Nâng cao năng lực xây dựng và phát triển mạng lưới hỗ trợ cho phụ nữ trong sản xuất và kinh doanh quy mô nhỏ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Trao giải thưởng ý tưởng bảo vệ môi trường xuất sắc của thanh niên ảnh 1

Ban tổ chức trao giải Nhất cho nhóm sinh viên Trường Đại học Trường KHXH&NV, ĐHQG TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Trong khi đó, với dự án “Xây dựng hệ thống xe điện nội bộ tại khu đô thị ĐHQG TPHCM”, nhóm bạn Phan Gia Tài, Ngô Quang Khánh Ngân, Nguyễn Chí Hiếu (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TPHCM) đã nhận được giải Nhì với phần thưởng trị giá 60 triệu đồng.

Trao giải thưởng ý tưởng bảo vệ môi trường xuất sắc của thanh niên ảnh 2

Hai bạn trẻ Việt và Indonesia (thứ 2 từ phải qua) nhận giải Khuyến khích.

Ông Bùi Bá Bình, Phó Chủ tịch AFV khẳng định, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong mọi chương trình, mục tiêu phát triển của mọi quốc gia, khu vực và toàn thế giới. Ở Việt Nam, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và đối với việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững nói riêng đã được quy định rõ trong Luật Thanh niên và các văn bản có liên quan.

“Ban tổ chức sẽ đồng hành với các đội đoạt giải lần này trong một năm tới đây để các ý tưởng độc đáo, nhiều tâm huyết của các bạn trở thành hiện thực”, ông Bình nhấn mạnh.

Trao giải thưởng ý tưởng bảo vệ môi trường xuất sắc của thanh niên ảnh 3

Ban tổ chức, đại biểu cùng các bạn sinh viên nhận giải thưởng.

TS Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TPHCM nhấn mạnh, BTC quyết định chọn ngày 9/1 (Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam - PV) để trao giải nhằm truyền tải thông điệp tôn vinh những ý tưởng của thanh niên Việt Nam, sinh viên ASEAN góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam trong ASEAN năng động, sáng tạo đóng góp cho phát triển bền vững, một xu hướng mang tính toàn cầu.

Trao giải thưởng ý tưởng bảo vệ môi trường xuất sắc của thanh niên ảnh 4

Tại lễ trao thưởng, các bạn sinh viên biểu diễn thời trang các nước ASEAN. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG