Trao Giải thưởng Quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ

Trao Giải thưởng Quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ
SVVN - Từ 61 hồ sơ tham dự, Ban tổ chức Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 đã xét chọn vinh danh 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất trên các lĩnh vực, gồm: Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ y - dược, Công nghệ vật liệu mới và Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Tối 28/12, 10 gương mặt đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ đã được vinh danh và trao giải thưởng "Quả cầu vàng năm 2018".

Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng là giải thưởng dành cho các thanh niên tiêu biểu, những tài năng trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hằng năm.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tin tưởng các bạn trẻ đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm nay sẽ tiếp tục tiếp bước các anh chị đi trước, không ngừng say mê học tập, nghiên cứu để tiếp tục đóng góp xứng đáng cho nền khoa học công nghệ nước nhà, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội. Do đó, đòi hỏi các bạn trẻ luôn nỗ lực, cố gắng, không ngừng sáng tạo, nắm bắt cơ hội, đưa đất nước ta bứt phá, sớm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành quốc gia có nền công nghiệp hiện đại. 

Đặc biệt, ứng viên nhỏ tuổi nhất mới 17 tuổi và có ứng viên đã tham gia giải thưởng tới lần thứ 4.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp con người thành công. Lao động sáng tạo không những là hoạt động quan trọng giúp thanh thiếu niên hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân mà còn phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trao quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Ủy TP.HCM phát biểu tại lễ trao giải quả cầu Vàng năm 2018

"Mong các bạn luôn đoàn kết, sẵn sàng chuyển giao kết quả nghiên cứu để tạo thành những sản phẩm mới trong cuộc sống. Thế hệ đi trước gởi niềm tin vào các bạn. Các bạn hãy tự hào về mình, về đất nước, dân tộc và làm tốt hơn nữa để đất nước tự hào về các bạn" - đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Trao quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao thưởng các gương tiêu biểu 

10 gương mặt đặc biệt xuất sắc trong số 61 hồ sơ của 31 đơn vị gửi về xét chọn giải thưởng trong năm nay thuộc các lĩnh vực như Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ y - dược, Công nghệ vật liệu mới và CNTT và Truyền thông…

Trao quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt tuyên dương các gương tiêu biểu.

Lĩnh vực công nghệ y - dược có TS. Vòng Bính Long, SN 1984 (Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM); ThS. Đặng Hoàng Phú, SN 1989 (Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có ThS. Đào Như Ngọc, SN 1986 (Nghiên cứu sinh Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc).

Lĩnh vực công nghệ môi trường có TS. Đào Sỹ Đức, SN 1983 (Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Hoá học, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội); TS. Phạm Thị Phương Thủy, SN 1983 (Giảng viên ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM); TS. Đinh Minh Quang, SN 1983 (Trưởng phòng thí nghiệm Động vật học, Khoa Sư phạm, ĐH Cần Thơ).

Lĩnh vực công nghệ sinh học có TS. Chu Đình Tới, SN 1983 (Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội); TS. Trịnh Kiều Thế Loan, SN 1988 (Trợ lý Giáo sư Khoa Công nghệ Sinh học Nano, Đại học Gachon, Hàn Quốc).

Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới có TS. Nguyễn Đại Hải, SN 1984 (Trưởng phòng Vật liệu Y - Sinh, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); TS. Phạm Văn Việt SN1978 (Phó Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQuốc gia TP HCM).

Theo thông tin từ BTC giải thưởng, so với những năm trước, năm nay, có nhiều hồ sơ của các ứng viên đang học tập, công tác ở nước ngoài; số lượng hồ sơ tham gia nhiều hơn, chất lượng hồ sơ tốt và có nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, nhiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước, có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao, nhiều giải pháp đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế...

Mỗi cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Cúp Quả cầu vàng, Giấy chứng nhận và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Tại lễ trao Quả cầu vàng, phần thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ 2018" lần thứ 20 cũng đã được Trung ương Đoàn và Bộ KHCN công bố, trao cho 20 nữ sinh viên.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm