Trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu 50 năm chiến thắng Đồng Lộc'

Trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu 50 năm chiến thắng Đồng Lộc'
TPO - Sáng 18/5, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT, Viễn thông Hà Tĩnh tổ chức Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc”.

Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc” nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. “Cuộc thi nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đam mê học lịch sử, giúp các em học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, phấn đấu để tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông nói. Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và khối THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu 50 năm chiến thắng Đồng Lộc' ảnh 1BTC trao giải cho các thí sinh đạt giải

Các tuần thi bắt đầu từ 8h ngày thứ 2 và kết thúc vào 23:59:59 ngày thứ 7 hàng tuần. Mỗi bài thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và phần dự đoán kết quả bao nhiêu người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi. Kết thúc 5 tuần triển khai, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 400.000 lượt thí sinh tham gia thi. Nhiều trường học đã tích cực triển khai cuộc thi và phát động thi riêng tại trường như: THPT Cẩm Bình, THPT Lý Tự Trọng, THPT Lê Văn Thiêm... Nhiều thí sinh tham gia 100% qua 5 tuần thi và trả lời đúng 10 câu hỏi của Ban tổ chức.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 14 giải tập thể xuất sắc. Tại buổi trao giải, Ban tổ chức trao 15 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc có hoàn cảnh khó khăn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.