Trao giải Cuộc thi Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020 với chủ đề bảo vệ môi trường

HHT - Cuộc thi năm nay với chủ đề Môi trường đã thu hút sự tham gia của nhiều tác giả đến từ khắp các vùng miền. Bằng nhiều góc nhìn khác nhau cùng cách thể hiện đa dạng, mỗi tác phẩm là một câu chuyện phản ánh thực trạng chất lượng môi trường sống và những giải pháp khác nhau để cùng bảo vệ môi trường.

Cuộc thi Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc lần thứ hai - 2020 do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), ĐHQG HN phối hợp với Hiệp hội Prenez Du Relief, Liên hoan phim ngắn 3D Angoulême (Pháp) tổ chức, với sự đồng hành của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam.

Cuộc thi là một trong các hoạt động phát triển ngành khoa học thông tin và truyền thông của IFI. Các hoạt động khác trong chuỗi bao gồm: khóa đào tạo Điện ảnh 4.0 và chương trình đào tạo Thạc sĩ Truyền thông số và xuất bản (liên kết với Đại học Toulon, Pháp). Cuộc thi dành cho mọi đối tượng quan tâm và muốn thử sức trong việc làm phim ngắn bằng chính chiếc điện thông minh của mình.

Trao giải Cuộc thi Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020 với chủ đề bảo vệ môi trường ảnh 1 Ban tổ chức, Ban giám khảo cùng các tác giả có tác phẩm lọt vào chung kết tại Lễ trao giải Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc năm 2020.

Những thước phim được quay bằng chế độ màn ảnh dọc (vertical) - một xu thế mới của phim ảnh hiện nay. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ, những người yêu thích phim ảnh trên cả nước có thể thỏa sức sáng tạo qua những câu chuyện, hay bộc lộ suy nghĩ của chính mình qua những thước phim.

Cuộc thi năm nay với chủ đề Môi trường đã thu hút sự tham gia của nhiều tác giả đến từ khắp các vùng miền. Bằng nhiều góc nhìn khác nhau cùng cách thể hiện đa dạng, mỗi tác phẩm là một câu chuyện phản ánh thực trạng chất lượng môi trường sống và những giải pháp khác nhau để cùng bảo vệ môi trường.

Trao giải Cuộc thi Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020 với chủ đề bảo vệ môi trường ảnh 2 Họa sĩ Lê Tâm - Thành viên BGK cuộc thi.

Giải Nhất của cuộc thi năm nay được trao cho tác phẩm Silence của tác giả Vũ Minh Đức. Bộ phim mang thông điệp "mỗi thành viên, mỗi gia đình hãy chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu". Giải Nhì thuộc về phim "Nhựa này, nhựa kia" của tác giả Lê Nguyễn Hồng Phát. Giải Ba thuộc về tác phẩm Vải, nước và trái đất của BTV Trần Anh Thư (Đài PT-TH Hà Nội). Ngoài ra, cuộc thi còn có 3 giải khuyến khích.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tác giả đoạt giải nhất sẽ được tham dự Liên hoan phim 3D quốc tế Angoulême (Pháp) vào năm 2021. Tuy nhiên, các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi năm nay vẫn sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim ngắn 3D Angoulême.

Trao giải Cuộc thi Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020 với chủ đề bảo vệ môi trường ảnh 5
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.