Trao giải chặng 1 cuộc thi "Mùa xuân và tôi"

Trao giải chặng 1 cuộc thi "Mùa xuân và tôi"
TPO- Cuộc thi Mùa xuân và tôi do mạng tamtay.vn tổ chức, với sự bảo trợ thông tin của báo Tiền phong online đã kết thúc chặng 1 (từ ngày 1/ 1/ 2008 đến 0h00' ngày 18/ 2/ 2008).

Sáng 23/ 2/ 2008, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho tác phẩm đạt số điểm bình chọn cao nhất trong chặng đầu tiên này.

Với tổng số 152 tác phẩm tham dự, cùng nhiều chủ đề phong phú và đặc sắc, có thể nói, cuộc thi đã đạt được những thành công bước đầu.

Có nhiều bài viết thú vị về những cảm xúc trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới (Tết quê- Forget; Đổi thay từ một vùng quê- Giacmochapybvvn; Có một mùa xuân quên cười- Cuncon1810; Tình giữa chiều xuân- DongHoa...) hoặc đậm tính thời sự (Long đong gánh hàng rong- Renard; Đầu đất- Hungpq).

Đặc biệt, chặng 1 cuộc thi có sự tham dự của một em bé tật nguyền Nguyễn Thị Nguyện viết về những khao khát vươn lên trong cuộc sống (Trái tim mùa xuân- embesaomai).

Kết thúc chặng thi đầu tiên, tác phẩm đạt được số điểm bình chọn cao nhất- 2376 điểm- là Mùa xuân bên em của tác giả Lê Thị Thu Hiền, nick: Hienle kể về cuộc sống của các em bé đánh giày qua video clip.

Chặng 2 của cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 18/2 đến 0h00' ngày 3/3/2008.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.