Trao giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Trao giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
TP - Hôm qua (17/11), UBT.ƯMTTQ Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2008) - nay là MTTQ Việt Nam và trao giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động lớn.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện CNH - HĐH đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay, MTTQ Việt Nam càng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, UBT.ƯMTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008. Với 556 tác phẩm của 110 cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước dự giải, Hội đồng chấm giải chọn ra 64 tác phẩm thuộc các thể loại báo chí của các tác giả, nhóm tác giả, thuộc 41 cơ quan báo chí để trao giải.

Giải A trao cho tác phẩm “Đất Việt giữa trùng dương” của tác giả Trương Đức Minh Tứ (báo Quảng Trị), ngoài ra có 10 giải B, 19 giải C và các giải khuyến khích.

Loạt bài “Cùng đồng bào các tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử” (Bão số 4, tháng 8/2008) của hai nhà báo Nguyễn Tuấn, Quyền Thành (báo Tiền phong) được trao giải khuyến khích.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.