Trao giải báo chí chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhì.
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhì.
TPO - 45 tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài an ninh đã được trao giải  tại lễ tổng kết và trao giải thưởng báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Sau hai năm phát động, ngày 11/1, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” 2013 – 2015 tại Hà Nội.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết trong thời gian phát động đã có 387 tác phẩm tham gia dự thi. Trong đó có 237 tác phẩm báo viết, 77 tác phẩm báo hình, 22 tác phẩm báo phát thanh và 51 tác phẩm báo điện tử.

Sau vòng sơ khảo đã có 80 tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo. Một số tác phẩm chất lượng cao đã được xét trao giải thưởng như: Loạt bài 4 kỳ “Phóng viên Báo Pháp luật và Xã hội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự kịp thời ngăn chặn đường dây buôn bán người” của Phương Tâm – Nguyễn Vũ (Báo Pháp luật và Xã hội), tác phẩm 3 kỳ “Hòa hợp dân tộc, một góc nhìn thực chất” của Đăng Trường (Báo CAND), ...

Sau hai vòng chấm thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải bao gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 21 giải khuyến khích. Trong đó, có nhiều tác phẩm đặc sắc, độc đáo đã thể hiện tính sáng tạo của nhà báo, nhiều loạt bài được đầu tư công phu, chính xác...

Trao giải báo chí chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” ảnh 1

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất.

Theo thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập báo Công an nhân dân “các tác phẩm dự thi đã phản ánh khá đầy đủ, chân thực, phong phú và đa dạng về đề tài bảo vệ trật tự xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cũng theo ông Miên, báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an với người dân, góp phần to lớn xây dựng thế trận an ninh nhân dân. 

Các tác phẩm dự thi lần này đã đấu tranh, phê phán những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động đồng thời kiên quyết chống lại tệ quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.