Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người bị đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người bị đuối nước
TPO - Ngày 13/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Nghệ An đã trao Bằng Tổ Quốc Ghi Công cho liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn (Học sinh trường THPT Thanh Chương 3), đã dũng cảm quên mình, cứu người bị đuối nước.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 10h30p, sáng ngày 19/7, tại bến đò Già, trên dòng sông Lam thuộc địa bàn xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Em Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998) cùng Đặng Hoàng Anh (SN 2005) và Trần Công Sơn (SN 1993) đi ra khu vực bến đò Già để mò ốc, bắt tôm cá.

Trong lúc mò cua, bắt ốc không may Đặng Hoàng Anh và Trần Công Sơn sẩy chân xuống một vũng nước sâu. Thấy vậy, Tuấn lao xuống cứu được Hoàng Anh vào bờ, sau đó tiếp tục nhảy xuống cứu Trần Công Sơn thì đuối sức. Cả Tuấn và Sơn cùng chìm xuống sông.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người bị đuối nước ảnh 1 Trao bằng Tổ Quốc Ghi Công cho Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn.
Trước đó, ngày 24/7/2015, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm. Ngày 18/8/2015, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo truy tặng Bằng khen. Ngày 14/9/2015, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho Nguyễn Anh Tuấn.

Đồng thời Báo Tiền Phong đã trao sổ tiết kiệm 100 triệu đồng chia sẻ nỗi đau mất người con duy nhất cho bà Nguyễn Thị Kim.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.