Trao bằng khen cho hai học sinh lớp 7 nhặt được 19 triệu đồng trả lại người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai anh em sinh đôi ở Hà Tĩnh vừa nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì đã có hành động nhặt được 19 triệu đồng sau đó trả lại người đánh rơi.

Chiều 22/2, chị Nguyễn Ny Hương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho hai em Trịnh Minh Tài và Trịnh Minh Đức - Đội viên Lớp 7A Trường THCS Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 16/2 trên đường đi học về, hai anh em sinh đôi Trịnh Minh Đức và Trịnh Minh Tài nhặt được 950.000 KRW tiền Hàn Quốc rơi trên đường (tương đương khoảng 19 triệu đồng tiền Việt Nam).

Trao bằng khen cho hai học sinh lớp 7 nhặt được 19 triệu đồng trả lại người đánh rơi ảnh 1
Hai anh em sinh đôi nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trao tặng sau hành động đẹp.

Sau đó hai em đã báo với bố mẹ, Ban Giám hiệu Trường THCS Yên Hòa để tìm người trả.

Sau khi xác định được người đánh rơi là ông Phan Xuân Hùng và bà Nguyễn Thị Minh trú tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương hai em cùng đại diện nhà trường đã đến trao lại số tiền cho chủ nhân đánh rơi.

Nhận lại số tiền, vợ chồng ông Phan Xuân Hùng và bà Nguyễn Thị Minh bày tỏ lòng cảm ơn trước hành động đẹp của hai anh em.

Tại buổi trao bằng khen, chị Nguyễn Ny Hương biểu dương, ghi nhận hành động đẹp, lan tỏa của hai anh em. Đồng thời mong muốn đây sẽ là gương sáng cho các bạn đội viên, thiếu nhi noi theo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.