Trao 10 giải nhất chung cuộc Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka 2019

Trao 10 giải nhất chung cuộc Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka 2019
TPO - Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka đã trao 10 giải nhất, 14 giải nhì, 15 giải ba, 81 giải khuyến khích ở các lĩnh vực khác nhau với tổng trị giá gần 380 triệu đồng cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia.

Ngày 24/11, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM đã diễn ra lễ tổng kết, trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2019.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2019 có sự tham gia tranh tài ở tổng cộng 12 lĩnh vực, gồm: Xã hội và Nhân văn; Giáo dục; Kinh tế; Pháp lý; Kỹ thuật – Công nghệ; Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng; Công nghệ thông tin; Công nghệ Hóa, Dược; Công nghệ Sinh – Y sinh; Nông lâm ngư nghiệp; Tài nguyên và Môi trường; Công nghệ thực phẩm.

Năm nay, giải thưởng đã thu hút 100 trường đại học, cao đẳng, học viện thuộc 19 tỉnh, thành trong cả nước với 858 đề tài ở các lĩnh vực tham gia. Vòng chung kết có tổng cộng 156 đề tài với 62 thành viên Hội đồng khoa học đánh giá.

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka đã trao 10 giải nhất, 14 giải nhì, 15 giải ba, 81 giải khuyến khích ở các lĩnh vực khác nhau với tổng trị giá gần 380 triệu đồng cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia.

Trao 10 giải nhất chung cuộc Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka 2019 ảnh 1 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao giải nhất cho nhóm tác giả tham gia đề tài ở lĩnh vực kinh tế 
Trao 10 giải nhất chung cuộc Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka 2019 ảnh 2 Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TPHCM trao giải cho nhóm tác giả ở lĩnh vực Công nghệ Hóa - dược
Trao 10 giải nhất chung cuộc Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka 2019 ảnh 3 Ban tổ chức vinh danh, khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đề tài đoạt giải cao tại cuộc thi năm nay
Giải thưởng năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ trong nghiên cứu khoa học, với các đề tài có tính ứng dụng cao như: “Nghiên cứu, ứng dụng hoa văn họa tiết trang phục dân tộc thiểu số vào thiết kế bộ bưu thiếp tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam”, “Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật và nấm trong dạ dày bò có khả năng phân giải Cellulose ứng dụng sản xuất thử nghiệm chế phẩm EM xử lý phế phẩm nông nghiệp”…

Một trong những điểm mới của giải thưởng năm nay là sự thay đổi hình thức đánh giá vòng bán kết từ chấm kín của hội đồng sang chấm poster để tăng sự tương tác giữa giám khảo và thí sinh. Thông qua hình thức bình chọn poster đã thu hút hơn 2,2 triệu lượt người tiếp cận giải thưởng.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TPHCM - đơn vị Thường trực Ban tổ chức, cho biết với con số 100 trường tham gia, 858 đề tài góp mặt có thể khẳng định sức ảnh hưởng và sự lan tỏa của giải thưởng. Cùng với đó là sự đổi mới trong công tác tổ chức, bằng việc thay đổi trong ngôn ngữ đề tài dự thi, các thí sinh có thể tham gia đề tài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Đây sẽ là tiền đề để mở rộng giải thưởng ra quốc tế.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka do Thành Đoàn TPHCM phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức là giải thưởng lớn dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong lực lượng sinh viên các trường.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.