Tranh thủ trước khi học trực tiếp, bạn trẻ du Xuân cùng gia đình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sau khoảng thời gian dài giảng dạy trực tuyến, các trường cao đẳng, đại học lần lượt đưa ra thông báo chính thức về ngày đón sinh viên đi học trực tiếp. Tranh thủ khoảng thời gian đầu Xuân Năm mới và những ngày học online cuối cùng, các bạn trẻ cùng gia đình trải nghiệm những chuyến đi chơi vui vẻ.

Vì là chuyến đi đầu tiên của năm mới, các bạn trẻ dành nhiều tâm sức trong việc chuẩn bị, tìm hiểu. Việc lựa chọn điểm vui chơi, du lịch được các bạn trẻ cân nhắc rất cẩn thận. Chia sẻ về tiêu chí khi lựa chọn địa điểm du lịch, Trương Quỳnh Chi (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Mình và gia đình chọn Đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để nghỉ dưỡng bởi đi biển luôn là sự lựa chọn hàng đầu của gia đình mình. Ở đây đáp ứng được tiêu chí nghỉ dưỡng và cả nhu cầu vui chơi, lại tránh xa cái rét 13 độ của Hà Nội. Mình thấy có nhiều gia đình dịp Tết cũng chọn Phú Quốc, một phần có lẽ vì đợt này giá vé đi Phú Quốc cũng khá rẻ!”.

Tranh thủ trước khi học trực tiếp, bạn trẻ du Xuân cùng gia đình ảnh 1

Tiêu chí lựa chọn địa điểm du Xuân được các bạn trẻ cân nhắc cẩn thận.

Đối với Quỳnh Chi, chuyến du lịch đầu năm 2022 cùng gia đình có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Cô thổ lộ: “Hơn một năm mình và gia đình không thể đi du lịch vì dịch bệnh, tranh thủ đầu Xuân và du lịch mở cửa nên gia đình mình đi luôn. Đi chơi dịp đầu Xuân thì ở đâu cũng đông, nhưng vì thế mà không khí lại càng sôi nổi. Dù du Xuân hay du lịch những ngày khác thì gia đình mình càng gắn kết hơn, có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng, và cũng "đổi gió" với những địa điểm đã khá quen thuộc ở Hà Nội”.

Chuyến du Xuân đầu năm là phần thưởng cho gia đình để các thành viên cùng chuẩn bị tinh thần khởi động năm mới nhiều năng lượng. Vũ Phương Ngọc (Học viện Tài chính) cùng gia đình lựa chọn Mộc Châu (Sơn La) làm địa điểm du Xuân đầu năm. “Thiên nhiên Mộc Châu mùa này đang ở độ đẹp nhất, có thể đi săn mây, ngắm thác và hoa đào rừng nở dày. Không những vậy, chuyến du lịch lần này là khoảng thời gian quý giá giúp gia đình mình vui vẻ và tận hưởng thời gian trọn vẹn bên nhau”, Ngọc bày tỏ.

Tranh thủ trước khi học trực tiếp, bạn trẻ du Xuân cùng gia đình ảnh 2
Được tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng khiến bạn trẻ phấn chấn.

Ngoài những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, một số bạn trẻ lựa chọn du xuân tới những nơi thanh tịnh, tâm linh. Phùng Thị Thanh Tâm (trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: “Mình ghé thăm Văn Miếu Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Dịp đầu năm, mình muốn đi đến những nơi thanh tịnh như chùa chiền để hít thở không khí trong lành, cầu phúc cho Năm mới, và đặc biệt, Văn Miếu rất rộng, nhưng lại ít người ghé đến, khiến mình không lo lắm về dịch COVID-19. Nhờ đó, mình cảm thấy hứng khởi, vui vẻ để đón chào Năm mới”.

Sau những chuyến đi vui vẻ đầu Xuân, các bạn sinh viên cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận ngày học tập trung tại trường. Những bỡ ngỡ đầu đời khi sắp phải chào tạm biệt gia đình để tự lập, làm việc và học tập là điều các bạn sinh viên năm thứ nhất sẽ phải trải qua. Thanh Tâm (tân sinh viên, quê Vĩnh Phúc) thổ lộ: “Mình vừa mong chờ học trực tiếp để được gặp các bạn, nhưng lại có chút e dè về dịch bệnh và phải sắp xếp đồ đến một nơi xa lạ mà không có người thân ở cạnh bên. Đây là điều mà trước đây mình chưa từng thử và cũng chưa từng trải nghiệm”.

Tranh thủ trước khi học trực tiếp, bạn trẻ du Xuân cùng gia đình ảnh 3

Việc du Xuân đầu năm mở đầu cho một năm mới thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Còn đối với Trương Quỳnh Chi (Hà Nội), cô thành thật chia sẻ chút tiếc nuối khi sắp phải dừng học online: “Ở nhà, học online trong thời gian dài, mình đã dần thích nghi. Bởi vậy, khi nhận thông báo sắp sửa học trực tiếp, thú thật mình vẫn chưa sẵn sàng lắm! Nhưng dù sao mình cũng vui vì được đi học trở lại, 6 tháng học online mình chưa được gặp bạn bè và thầy cô mới. Hy vọng rằng, ngày đầu đi học sẽ thật vui!”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.