Tranh luận chuyện hỗ trợ gái mại dâm, nhân viên quán bar

Đường phố Nhật Bản mùa dịchẢnh: AP
Đường phố Nhật Bản mùa dịchẢnh: AP
TP - Những người ủng hộ lao động tình dục và nhân viên quán bar ở Nhật Bản đang kêu gọi chính phủ xem lại việc loại nhóm đối tượng này khỏi chương trình hỗ trợ những bố mẹ không thể đi làm vì trường học đóng cửa. Họ cho rằng, những người đó thuộc nhóm yếu thế nhất xã hội.

Ngày 2/4, một tổ chức ủng hộ lao động tình dục và nhân viên quán bar gửi thư kiến nghị lên chính phủ để đề xuất không phân biệt đối xử theo ngành nghề và bảo vệ cuộc sống của tất cả các gia đình trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang gây tổn thất lớn cho nền kinh tế Nhật Bản.

Theo chương trình hỗ trợ những người làm việc tự do (khác với chương trình hỗ trợ nhân viên các công ty), những ai không thể đi làm từ ngày 27/2 đến 30/6 vì trường học đóng cửa sẽ nhận được mức trợ cấp 4.100 yen (gần 900 nghìn đồng) mỗi ngày.

Nhưng chính phủ Nhật Bản quyết định không trợ cấp cho những người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục và phục vụ. Một quan chức y tế dẫn ra các vấn đề pháp lý khi trợ cấp cho những đối tượng này.

“Trước đây, sẽ xảy ra vấn đề nếu tiền hỗ trợ được cấp cho những cơ sở có liên quan đến tội phạm có tổ chức và những người làm việc trái pháp luật”, vị quan chức nói. Nhưng Yukiko Kaname, chủ tịch Hội Lao động và sức khỏe tình dục, nói rằng, không phải doanh nghiệp nào cũng có vấn đề pháp lý, và những vấn đề của chủ cơ sở kinh doanh không liên quan đến nhân viên ở đó.

“Các cơ sở trái pháp luật và quan hệ của họ với tội phạm là vấn đề liên quan đến người chủ. Các lao động không có lỗi và con cái họ cũng không phải chịu trách nhiệm”, Kaname nói với hãng tin Kyodo.

Luật sư Asuka Yasui cũng cho rằng, không nên áp dụng những yêu cầu trong thời bình vào những tình huống khẩn cấp như đại dịch COVID-19. Yasui và cộng sự đang tư vấn cho các lao động tình dục và nhân viên ngành giải trí ở Fu Terrace, và chỉ trong tháng 3, họ đã nhận được 160 yêu cầu tư vấn, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều người phàn nàn rằng họ không thể kiếm tiền vì sụt giảm số lượng khách hàng. Theo luật sư Yasui, ngành công nghiệp tình dục vẫn là tấm lưới an toàn của nhiều phụ nữ cần kiếm sống, đặc biệt ở vùng nông thôn với thu nhập tối thiểu.

Luật sư Yukiko Tsunoda, chuyên gia về quyền phụ nữ, cũng phản đối việc loại lao động tình dục khỏi chương trình hỗ trợ, cho rằng điều đó “chẳng khác gì bảo họ hãy chết đi”.

Khi có rất nhiều người mất việc hoặc thu nhập sụt giảm vì phải ở nhà để ngăn virus corona lây lan nhiều hơn, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra các gói hỗ trợ kinh tế để giúp những người làm việc tự do bị ảnh hưởng.

Nhưng chương trình này cũng vấp phải nhiều chỉ trích vì số tiền ít hơn nhiều so với mức 8.330 yen (1,8 triệu đồng) hỗ trợ mỗi nhân viên công ty cho một ngày nghỉ.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".