Tranh giành địa bàn, tài xế xe ôm rút dao đâm chết người

Đối tượng Viên Tố Thái Hùng (bên phải) và Võ Văn Châu
Đối tượng Viên Tố Thái Hùng (bên phải) và Võ Văn Châu
Hẹn nhau đến quán cà phê để giải quyết địa bàn hành nghề xe ôm, Thái Hùng rút dao bấm đâm vào 2 nhát vào ngực của đồng nghiệp khiến nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là Lê Văn Hùng (SN 1986, ngụ P.5, Q.6), còn hung thủ gây án là Viên Tố Thái Hùng (SN 1977, ngụ P.6, Q.6).

Theo hồ sơ điều tra, nạn nhân và Thái Hùng làm nghề xe ôm. Hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn do tranh giành địa bàn hoạt động ở đường Trần Chánh Chiếu và Xóm Vôi.

Ngày 7/11, Văn Hùng qua địa bàn của nạn nhân bắt khách thì bị Thái Hùng nhắc nhở. Sau đó, cả 2 xảy ra xô xát, Thái Hùng bị Văn Hùng đánh nhiều cú vào người.

Tức giận, Thái Hùng về nhà lấy 1 con dao bấm và rủ thêm Võ Văn Châu (SN 1985, cùng ngụ P.6,Q.6) cầm theo 1 cây xẻng hẹn gặp nạn nhân tại quán cà phê trên đường Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5 để nói chuyện.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Thái Hùng và Châu đến quán cà phê thì nhìn thấy nạn nhân đang ngồi trong quán. Do quán đông người, 2 đối tượng đã vứt vội cái xẻng ngoài đường để không gây sự chú ý.

Tranh giành địa bàn, tài xế xe ôm rút dao đâm chết người ảnh 1

Con dao bấm mà Viên Tố Thái Hùng dùng để gây án.

Bước vào bên trong, Châu ôm nạn nhân lại cho Thái Hùng dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực khiến Văn Hùng tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thái Hùng bị công an địa phương vây bắt, riêng Châu nhanh chân tẩu thoát nhưng y cũng bị bắt ngay sau đó.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.