Tranh chấp bản quyền 'Sổ tay Đảng viên'

Tranh chấp bản quyền 'Sổ tay Đảng viên'
TP - Năm 2008, Trung tâm Thông tin Tư vấn Phát triển - thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (nay đổi tên là Trung tâm Thông tin Kinh tế Chính trị) ký hợp đồng liên kết xuất bản với nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia - Sự thật, xuất bản cuốn “Sổ tay Đảng viên”.
Tranh chấp bản quyền 'Sổ tay Đảng viên' ảnh 1
Cuốn “Sổ tay Đảng viên” phát hành năm 2008 và “Sổ tay Đảng viên” phát hành  2009

Theo giám đốc Trung tâm, ông Trần Minh Quốc, nội dung  cuốn sách này, trung tâm mua lại từ nhóm tác giả do ông Vũ Ngọc Am làm đại diện. Ngày 6-5-2008, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật ký công văn phát hành cuốn sách này.

Theo phía liên kết xuất bản, đây là cuốn sách được đánh giá cao từ phía các cơ sở Đảng nên Trung tâm định tái bản tiếp. Nhưng không đạt được thỏa thuận về giá cả hợp đồng liên kết với NXB nên dừng lại.

Tranh chấp bản quyền 'Sổ tay Đảng viên' ảnh 2Sổ tay Đảng viên là cuốn sách mà chúng tôi là chủ sở hữu, là đề tài do chúng tôi nghĩ ra, tự đặt hàng với tác giả, công tác phát hành đạt hiệu quả tốt. Sự việc trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về uy tín và quyền lợi  của chúng tôi.Tranh chấp bản quyền 'Sổ tay Đảng viên' ảnh 3 - Ông Trần Minh Quốc, Giám đốc Trung tâm Thông tin Kinh tế Chính trị

Đến tháng 12-2009, trung tâm phát hiện cuốn “Sổ tay Đảng viên” bán trên thị trường, đơn vị xuất bản ghi trên sách là NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật và Cty Mê Kông Việt (trụ sở tại phường Tân Thới Nhất, Q12, TPHCM) liên kết phát hành. Cách trình bày bìa có khác với cuốn in năm 2008 còn nội dung gần như trùng lặp với cuốn “Sổ tay Đảng viên” mà trung tâm phát hành vào tháng 5-2008.

Bức xúc, lãnh đạo trung tâm gửi công văn đến NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật đòi giải thích. Một tháng không có phúc đáp. Trung tâm bèn gõ  cửa khắp nơi để đòi công bằng.

Công văn do ông Vũ Xuân Thành, thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời, cho biết thanh tra bộ đã làm việc với NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật và được biết: “Năm 2008, NXB cấp phép in cuốn “Sổ tay Đảng viên”. Năm 2009, NXB không cấp phép và cũng không hề xuất bản cuốn sách này. NXB khẳng định không hề vi phạm bản quyền “Sổ tay Đảng viên”.

Như vậy, trách nhiệm thuộc về Công ty Mê Kông Việt? Vậy tại sao trên bìa sách lại ghi tên NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật?

MỚI - NÓNG
Chi tiết 20 xã, phường ở TPHCM được nuôi chim yến
Chi tiết 20 xã, phường ở TPHCM được nuôi chim yến
TPO - Việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn nhằm góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, có chất lượng môi trường sống tốt, đồng thời đảm bảo, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.