Tranh cãi quanh trái bóng 'bionic'

Tranh cãi quanh trái bóng 'bionic'
TP - Quả bóng có gắn chíp điện tử - còn được gọi là bóng “bionic” đã nhận được phản hồi đa chiều sau khi được dùng như trái bóng chính thức tại Cúp các Câu lạc bộ Thế giới (Club World Cup - CWC).

Các cầu thủ và huấn luyện viên thì chia rẽ ý kiến về chất lượng trái bóng, được thiết kế nhằm chấm dứt những tranh cãi liên quan đến việc quả bóng đã lăn qua vạch vôi trước khung thành hay chưa bằng cách phát tín hiệu cho trọng tài nếu nó đã chạm vạch.

Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ AC Milan, ông Carlo Ancelotti nói: Nhìn chung các cầu thủ của ông hài lòng với trái bóng (dĩ nhiên bởi AC Milan đã đoạt chức vô địch CWC với trái bóng này sau chiến thắng 4-2 trước Boca Juniors của Argentina), mặc dù tiền vệ Clarence Seedorf nhận xét nó khó kiểm soát hơn.

Cầu thủ kỳ cựu người Hà Lan này nói: “Vì nhiều lý do kỹ thuật chúng tôi vẫn phải học cách làm quen với đường đi của trái bóng nhưng nói chúng chúng tôi có thể đá nó chuẩn xác. Quả bóng này khó kiểm soát hơn một chút nhưng nếu bạn sút tốt thủ môn sẽ gặp khó khăn hơn để chộp được nó”.

Còn HLV Boca Juniors, ông Miguel Angel Russo nói rằng một trong những hậu vệ của ông là  Hugo Ibarra có ấn tượng xấu với trái bóng.

Kỹ thuật gắn chíp điện tử vào trái bóng được thử nghiệm lần đầu tiên tại World Cup U-17 năm 2005 và sẽ được dùng tại World Cup 2010.

Còn ông Ancelotti nói: “Nó rất tốt. Chúng tôi không nhận thấy bất cứ khác biệt nào lớn với các trái bóng Adidas khác. Nó có độ ổn định cao và đường đi của nó được đánh giá là rất chính xác”.

FIFA hiện chưa có đánh giá lập tức về trái bóng mới nhưng cho biết các kết quả thử nghiệm sẽ được ban lãnh đạo FIFA xem xét vào tháng Ba tới.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, người phụ trách các vấn đề FIFA của hãng sản xuất dụng cụ thể thao Adidas ông Gunter Pfau cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng. Không có hệ thống điện tử nào trong trái bóng nào bị hư hại. Tất cả đều hoạt động bình thường”. 

MỚI - NÓNG