Tranh cãi hình ảnh rác xuất xứ từ Indonesia nằm ngổn ngang trên đường phố Nhật Bản

HHT - Tài khoản TikTok có tên @hassanhans đến từ Indonesia đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh vỏ bao snack in chữ Indonesia cùng nhiều giấy rác khác bị vứt bừa bãi trên một góc đường vốn rất sạch sẽ thuộc thành phố Kyoto, Nhật Bản đã thu hút tới gần 2 triệu lượt xem và các bình luận tranh cãi.

Có thể nói, bất cứ ai đã từng đến Nhật Bản đều biết rằng con người của đất nước này cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp và dường như ai ai cũng đều chung tay giữ sạch môi trường sống xung quanh họ. Do đó, việc xả rác bừa bãi ở nơi đây bị xem là một hành vi tồi tệ.

Đoạn clip có hình ảnh vỏ snack in chữ Indonesia cùng nhiều loại rác khác vứt bừa trên đường phố Nhật đang gây tranh cãi - Video: TikTok @hassanhans

Qua hình ảnh được chiếu cận cảnh, có thể thấy bên cạnh những mẩu khăn giấy đã qua sử dụng là một vỏ snack đậu phộng cùng vài gói tương ớt nằm ngổn ngang trên đường. Đáng nói, chúng đều là sản phẩm có xuất xứ từ Indonesia.

Là một người Indonesia, chủ nhân của video đã bày tỏ sự ngượng ngùng trước cảnh tượng nhếch nhác ấy và hàm ý cho rằng người Indonesia có dính líu đến hành động vô ý thức này.

Tranh cãi hình ảnh rác xuất xứ từ Indonesia nằm ngổn ngang trên đường phố Nhật Bản ảnh 1 Một vỏ snack và vài gói tương ớt có xuất xứ từ Indonesia cùng những mẩu khăn giấy nằm ngổn ngang trên đường phố Kyoto, Nhật Bản.

Được biết, đoạn video này đã đạt 1,6 triệu lượt xem sau khi đăng tải và lan truyền rất nhanh trên cộng đồng mạng.

Dĩ nhiên, những bài đăng được các netizen chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội như thế này không thể không gây ra tranh cãi. Bên cạnh nhiều cá nhân thay mặt cho cộng đồng người Indonesia bày tỏ sự xấu hổ trước hành động sai trái kia, cũng có một số ý kiến cho rằng việc người Indonesia phải chịu trách nhiệm cho hành vi xả rác trong video là vô căn cứ.

Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, đây không phải là lần đầu tiên công dân Indonesia bị cáo buộc về cách cư xử vô ý thức khi đặt chân đến “xứ sở hoa anh đào”. Trước đó vào năm 2017, một người dùng Facebook mang tên Tyas Palar đã viết bài nói về việc các du khách người Indonesia không dọn dẹp những khay đựng thức ăn sau khi dùng bữa ở khu vực ăn uống công cộng tại sân bay Haneda, Nhật Bản.

Chưa hết, vào đầu năm nay, tài khoản Facebook Kucing Putih cũng đăng tải câu chuyện một nhóm người Indonesia đã lấn xuống khu vực đường ray của tàu Shinkansen để chụp ảnh cùng nhau khiến chuyến tàu lúc đó bị khởi hành muộn 10 phút.

Theo Coconuts Jakarta
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.