Tranh cãi gay gắt về tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam thua ngược đáng tiếc sau tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh
Đội tuyển Việt Nam thua ngược đáng tiếc sau tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh
TPO - Cục diện trận đấu đảo chiều, sau khi Duy Mạnh nhận tấm thẻ đỏ “nghiệt ngã” trong trận thua 1-3 của đội tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Phút 50, khi đang bị Việt Nam dẫn 1-0, Saudi Arabia phối hợp tấn công biên, đội trưởng Salman Al Faraj tung cú sút trong vòng cấm địa. Duy Mạnh chuồi người che chắn, để bóng đập trúng người rồi bật lên chạm tay.

Trọng tài chính Ilgiz Tantashev ban đầu không cắt còi, vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, sau khi nhận thông tin từ tổ trọng tài VAR, ông đã cho Saudi Arabia hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Duy Mạnh.

Tranh cãi gay gắt về tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh ảnh 1
Trọng tài xem xét rất kỹ tình huống bóng chạm tay Duy Mạnh trước khi đảo ngược quyết định không thổi phạt trước đó

Chơi thiếu người, Việt Nam thủng lưới 3 bàn và thua ngược 1-3, trong đó có 2 bàn tới từ phạt đền. Một bàn từ tình huống của Duy Mạnh, bàn thứ 2 do Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Al-Dawsari trong vòng cấm ở khoảng thời gian còn lại. Trước đó, Việt Nam đã có khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số của Quang Hải ngay phút thứ 3 của trận đấu.

Quyết định truất quyền thi đấu đối với Duy Mạnh gây nên làn sóng tranh cãi với làng túc cầu Việt. Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đánh giá tình huống thổi phạt đền của trọng tài Tantashev Ilgiz là chính xác.

Trọng tài thay đổi quyết định trước đó sau khi xem xét kỹ VAR

"Cánh tay của Duy Mạnh đưa ra khiến cơ thể to bất thường và đập trúng bóng. Vì vậy, trọng tài thổi phạt đền cho Saudi Arabia là hoàn toàn đúng. Ông ấy còn xem đi xem lại tình huống chiếu chậm để nhận định", ông Dương Văn Hiền nói.

Trong khi đó, cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn đặt câu hỏi: “Hoàn toàn không phải là cố ý dùng tay chơi bóng, nhưng cầu thủ có thể phải chấp nhận sự rủi ro để bị phạt khi chơi bóng mà tư thế tay mở rộng, giơ cao, rồi bóng trúng tay. Nhưng thẻ vàng thì tôi không hiểu được...Nhiều người thắc mắc rằng thẻ vàng thứ 2 của Duy Mạnh có đáng không? Tôi cho rằng, thẻ vàng ấy hoàn toàn không có cơ sở!".

BLV Anh Ngọc nhận xét: “Trọng tài đúng trong việc thổi penalty, vì theo nhìn nhận của tôi, trọng tài cho rằng, pha bóng chạm tay của Mạnh, dù vô tình hay cố ý, thì cũng đã ngăn cản một bàn thắng hoặc một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng của Saudi Arabia”. Còn BLV Quang Huy cho rằng trọng tài quá nặng tay trong tình huống này, bởi ngay trước đó đã phạt thẻ vàng đối với Duy Mạnh vì lỗi phản ứng.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam đặt dấu hỏi về quyết định thổi phạt của trọng tài chính và tổ trọng tài VAR khi đưa ra những tình huống tương tự mà trọng tài không cắt còi thổi phạt penalty.

Một tình huống lấy thân mình che chắn khiến bóng chạm tay của cầu thủ M.U nhưng trọng tài không thổi phạt.

Sau trận thua 1-3 trước Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp ở vị trí thứ 5 ở bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khi chưa có được điểm nào. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ xếp trên đội tuyển Trung Quốc nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

• App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.