Tranh cãi chuyện ở rể trong 'Gia đình mình vui bất thình lình'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình tiết gia đình bà Cúc (NSND Lan Hương) không muốn con trai về sống cùng nhà vợ gây nhiều tranh cãi. Phản ứng của các thành viên trong nhà bị cho là thái quá, mang nặng định kiến về chuyện ở rể. 

Tình tiết Danh (Thanh Sơn) về sống cùng nhà vợ trong Gia đình mình vui bất thình lình tưởng chừng đơn giản, lại gây nhiều tranh cãi. Gia đình bà Cúc (NSND Lan Hương) dường như muốn ngăn cản con trai và con dâu chuyển đi.

Hai bên gia đình thống nhất sau khi cưới, Trâm Anh (Khả Ngân) sống chung với nhà chồng một thời gian ngắn để quen nếp sinh hoạt. Sau đó, đôi trẻ dọn về ở cùng bà Ngọc (Phương Hạnh) - mẹ ruột của Trâm Anh.

Tranh cãi chuyện ở rể trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' ảnh 1

Vợ chồng bà Cúc không muốn con trai ở rể. Ảnh:CMH.

Sự sắp xếp này khá hợp lý vì nhà Danh chật chội, lại đông người. Vợ chồng anh trai phải nhường phòng để cặp đôi mới cưới có không gian rộng rãi. Trong khi đó, bà Ngọc sống một mình.

Tuy nhiên, khi Danh thông báo chuẩn bị dọn về nhà vợ, bố mẹ và các anh, thậm chí cháu trai cũng tỏ ra buồn bã, thất vọng. Nhiều khán giả cho rằng phim vô tình cổ xuý cho định kiến về chuyện ở rể. Cụ thể, trong tập 18, khi Danh thông báo sẽ dọn qua nhà vợ ở vào đầu tuần sau, cả nhà đều không muốn anh đi ở rể.

Tranh cãi chuyện ở rể trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' ảnh 2

Long (Gia Nghĩa) khóc lóc đòi Danh ở nhà. Ảnh: CMH.

Bà Cúc bần thần, tiếc nuối vì căn nhà quá chật chội nên không giữ được con trai. Ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) an ủi vợ, lại bị trách dửng dưng. Cháu trai Danh nói: "Con thích chú Danh ở nhà cơ. Vợ phải ở nhà chồng chứ. Biết thế con không đồng ý cho chú cưới vợ nữa. Chú lấy vợ bây giờ chú phải ở nhà vợ...". Câu nói này khiến cả Danh và Trâm Anh vừa xúc động, vừa khó xử.

Chi tiết ba anh em trai chia tay nhau cũng có phần khiên cưỡng, làm quá. Khi Thành (Doãn Quốc Đam) khen em trai "số hưởng" vì mẹ vợ có điều kiện, Công (Quang Sự) than thở: "Xuân đâu chưa thấy, mới chỉ thấy rét mướt của mùa đông. Bố có vẻ suy nghĩ về chuyện chú chuyển đi". Thành nhắc nhở Danh "đã làm cho bố mẹ buồn thì phải cố mà vui".

Tranh cãi chuyện ở rể trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' ảnh 3

Trâm Anh (Khả Ngân) khó xử trước thái độ của gia đình chồng.

Phân đoạn ba anh em nhớ lại lời thề ngày bé cũng có câu thoại được cho là tiêu cực về chuyện ở rể: "Lấy vợ thì vợ về ở với mình thôi. Mẹ dạy như thế mà". Danh cũng không mấy vui vẻ khi sang nhà mẹ vợ ăn cơm.

Một số khán giả nhận định chuyện ở rể không có gì to tát, nhất là trong xã hội hiện đại. Vì vậy, tình tiết gia đình bà Cúc buồn rầu, than thở, ba anh em chia tay sướt mướt khá bất hợp lý.

Tranh cãi chuyện ở rể trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' ảnh 4Tranh cãi chuyện ở rể trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' ảnh 5

Hai anh trai, đặc biệt là Công có suy nghĩ nặng nề về chuyện Danh sống cùng nhà vợ. Ảnh: CMH.

"Nhà nào cũng là nhà. Mẹ vợ sống một mình, vợ chồng Danh về ở cùng là hợp lý", "Mẹ Trâm Anh trước nay không có đứa con nào ăn cơm cùng tại sao không kêu ca. Thế kỷ nào rồi vợ nghiễm nhiên phải theo chồng..." là một số bình luận của khán giả sau tập 18.

Sau gần 20 tập phim, yếu tố nhẹ nhàng, trẻ trung trong kịch bản là điểm cộng đáng ghi nhận của Gia đình mình vui bất thình lình. Tuy nhiên, mạch phim chậm, các tình huống dông dài khiến người xem có phần mệt mỏi, sốt ruột khi xem.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.