Tranh cãi chủ quyền lại bùng lên giữa Malaysia và Philippines

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr. (Ảnh: AP)
TPO - Quan chức ngoại giao hàng đầu Philippines vừa gây xôn xao trên Twitter khi nói rằng Philippines có quyền sở hữu đối với bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia, khơi lại vụ tranh chấp lâu năm giữa hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á. 

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr tuần này viết trên Twitter rằng Sabah không nằm trong Malaysia, nhằm phản hồi việc đại sứ quán Mỹ mô tả khu vực nằm giữa hai quốc gia này là một phần của Malaysia. 

Viết trên Twitter, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein nói rằng ông sẽ triệu đại sứ Philippines đến để phản đối tweet của người đồng cấp Philippines đăng hôm 27/7. 

“Đây là một tuyên bố vô trách nhiệm gây ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Sabah là, và sẽ luôn là, một phần của Malaysia”, ông Hishammuddin nói. 

Còn ông Locsin cũng nói sẽ triệu đại sứ Malaysia. “Không quốc gia nào được bảo nước khác được hoặc không được nói về cái mà nước kia coi là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của họ. Tôi sẽ triệu đại sứ Malaysia”, ông Locsin viết trên Twitter. 

Ông Locsin nói rằng ông không đòi Trung Quốc rút lại những tuyên bố liên quan đến phán quyết mà Toà trọng tài quốc tế đưa ra về vụ kiện trên biển Đông. “Họ được tự do nói điều họ muốn và chúng tôi nói và làm điều cần làm. Đối với Sabah cũng vậy”, ông Locsin nói. 

Yêu sách đối với Sabah thỉnh thoảng lại gây căng thẳng giữa Malaysia và Philippines trong hơn 6 thập kỷ qua. 

Khoảng 300 năm trước, các tiểu vương của nhà nước Hồi giáo Sulu cai trị Sabah và quần đảo Sulu ở miền nam Philippines. 

Năm 1878, vương quốc này ký thoả thuận giao lãnh thổ cho thực dân Anh. Philippines nói rằng thoả thuận ký với Công ty thuê North Borneo là hợp đồng cho thuê chứ không phải nhượng lại lãnh thổ hoàn toàn. 

Borneo rơi vào quyền kiểm soát của Anh sau Thế chiến 2 và trở thành một bang của liên bang Malaysia vào năm 1963, không lâu sau khi nhà nước Sulu nhượng lại chủ quyền cho Philippines. 

Quyền lực của vương quốc Sulu suy giảm từ hơn 1 thế kỷ trước nhưng vẫn tiếp tục nhận được các khoản thanh toán danh nghĩa đối với Sabah từ Malaysia theo hợp đồng kế thừa từ thời thuộc địa. 

Căng thẳng gần đây nhất giữa Malaysia và Philippines liên quan đến Sabah xảy ra vào tháng 2/2013, khi vài trăm người Philippines tự nhận là con cháu của dòng dõi hoàng tộc Sulu muốn đòi lại chủ quyền đối với Sabah. 

Nhóm những người đi theo Jamalul Kiram III đã xung đột với cảnh sát Malaysia, khiến hàng chục người chết. Kiram chết vào tháng 10/2013. 

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.