Có 56 kết quả :

Ảnh minh hoạ: Internet

Phụ nữ có nên dùng thuốc bổ thận tráng dương?

Trên thực tế, nhiều người nghĩ rằng thuốc bổ thận tráng dương chỉ nên dùng để bồi bổ cho nam giới, đặc biệt là những người mắc các chứng bệnh như suy giảm ham muốn tình dục, liệt dương, di tinh, xuất tinh sớm, không thể xuất tinh, hiếm muộn do suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng...
Ảnh minh hoạ: Internet

Sầu riêng, bổ thận tráng dương

Các bộ phận cây sầu riêng được dùng làm thức ăn và thuốc chữa bệnh. Hạt sầu riêng được dùng như hạt mít, hạt điều. Ăn có tác dụng bổ tỳ, bổ thận. Sau đây là một số món ăn thuốc bổ thận tráng dương từ sầu riêng.
Ảnh minh hoạ: Internet

Điểm mặt những "viagra" thiên nhiên

Nhiều nghiên cứu cho thấy trong thiên nhiên có các loại thực phẩm được cho là “viagra thiên nhiên”, đó thực ra có chứa một số loại vitamin và khoáng chất giúp phục hồi sức khỏe và kích thích tình dục.
Ảnh minh hoạ: Internet

Canh thần dược cho đấng mày râu

Để khắc phục chứng suy nhược cơ thể, hay đau lưng mỏi gối, suy giảm ham muốn tình dục, xuất tinh sớm, di tinh, liệt dương, muộn con... của các đấng mày râu, chị em có thể chế biến món ăn bổ dưỡng sau cho chồng.
Ảnh minh hoạ: Internet

Bồ dục lợn trị thận yếu, đau lưng mỏi gối

Theo sách Tuệ Tĩnh “Bồ dục lợn là trư thận vị mặn, tính lạnh, không độc, tác dụng bổ hư, bổ khí lợi bàng quang... chữa đau lưng đau gối, ù tai băng lậu”. Ăn bồ dục lợn chữa chứng thận yếu, đau lưng gối mỏi, đau đầu chóng mặt ù tai, nam nữ sinh lý yếu, tiểu tiện không tự chủ.
Ảnh minh họa: Internet

Bào ngư: món ăn dành cho phái mạnh

Bào ngư từ lâu được xem là “thần dược” thiên nhiên hỗ trợ khả năng phòng the cho nam giới. Những món ăn chế biến từ bào ngư vừa lạ miệng, vừa giúp tăng cường chuyện yêu của vợ chồng thêm hoàn hảo.
Ảnh minh họa: Internet

Sự thật về Nhum biển - “thần dược Viagra" cho quý ông

Gần đây, các quý ông thường rỉ tai nhau về loài hải sản có tác dụng thần kỳ làm tăng lượng “tinh binh” và bản lĩnh đàn ông với tên gọi lạ lùng: con si đa (hay còn gọi là Nhum biển). Ít ai biết rằng nó được xem là “thần dược phòng the” của vua Minh Mạng từ thời xa xưa.