Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên

Hà Nội đang thử nghiệm trải thảm carboncor asphalt - vật liệu bêtông nhựa nguội chế tạo theo công nghệ mới, trên mặt đường bộ cầu Long Biên.
Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 1

Cầu Long Biên hoàn thành năm 1902, bắc qua sông Hồng, có đường sắt đơn chạy giữa, hai bên là đường dành cho xe cơ giới và người đi bộ.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 2

Trong những ngày này, các công nhân đang tiến hành cào bóc mặt đường cũ để tiến hành trải thảm carboncor asphalt - vật liệu bêtông nhựa nguội chế tạo theo công nghệ mới, trên mặt đường bộ cầu Long Biên.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 3

Phần nhựa đường cũ được bóc lên để thay thế lớp vật liệu mới.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 4

Công nhân bịt kín các khe hở trên mặt đường trước khi rải nhựa.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 5

Thời gian thi công từ 22h đến 4h hàng ngày, do vậy các công nhân và kỹ sư phải chạy đua với thời gian, làm việc liên tục trong đêm.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 6

Đây là lần đầu tiên, mặt cầu Long Biên được thử nghiệm trải thảm carboncor asphalt.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 7

Việc thi công loại vật liệu mới được cho không có khói bụi gây ô nhiễm.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 8

Kỹ sư trên công trường cho biết, loại vật liệu mới thích hợp với khí hậu nắng nóng, khi nhiệt độ mặt đường lên cao thì nó không chảy, không bị biến dạng.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 9

Sau khi rải vật liệu mới, công nhân tưới nước và dùng lu nhỏ lăn qua.

Trắng đêm trải thảm mới cho cầu Long Biên ảnh 10

Dự kiến đến cuối năm 2017, việc trải thảm lại toàn bộ mặt cầu Long Biên sẽ hoàn tất.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.