Trang bị đủ lực lượng, phương tiện cho Cảnh sát biển

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tới thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh CSB, sáng 21/1. Ảnh: Nguyễn Minh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tới thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh CSB, sáng 21/1. Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Thăm và chúc Tết lực lượng Cảnh sát biển (CSB) sáng 21/1, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định sẽ trang bị đủ lực lượng, phương tiện để CSB Việt Nam thực thi các nhiệm vụ, bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế trên biển.

Theo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển, năm 2016, CSB Việt Nam đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng phương án xử lý linh hoạt, hiệu quả, đúng đối sách, đúng pháp luật các tình huống trên biển; triển khai với tần suất cao và hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển; kịp thời phát hiện, giám sát hàng chục tàu thương mại và tuyên truyền yêu cầu hơn 1.170 lần/chiếc tàu cá nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam; thường xuyên, chủ động mở các đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm về ma túy trên biển và địa bàn ven biển (kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 882 lượt tàu, xuồng; trực tiếp và phối hợp đấu tranh 175 vụ ma túy…); tham gia tích cực, hiệu quả trong các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với việc điều động 49 lần/chiếc tàu, xuồng thực hiện thành công 38 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, CSB Việt Nam đã duy trì thường xuyên hoạt động Trung tâm trao đổi thông tin về tình hình an ninh hàng hải, cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với lực lượng thực thi pháp luật của 21 quốc gia; duy trì đường dây nóng với 7 quốc gia trong khu vực liên quan đến biển Đông…

Bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích kinh tế

Theo Tư lệnh CSB Nguyễn Quang Đạm, trong dịp Tết Nguyên đán 2017, toàn lực lượng duy trì nghiêm kíp trực sở chỉ huy các cấp, tổ chức nhiều tàu trực ở 7 điểm đảo quan trọng và trực tại cảng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời chuẩn bị tốt phương tiện tàu thuyền, sẵn sàng chở nhân dân về đảo ăn Tết khi thời tiết phức tạp; bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, chú trọng các tàu trực trên biển và trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Biểu dương những chiến công, thành tích và tiến bộ của lực lượng CSB Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Lực lượng CSB phải thực sự có bản lĩnh, trình độ, tinh thông về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ. Nhạy bén, sắc sảo trong nắm bắt và giải quyết những vấn đề nảy sinh. Kiên quyết, kiên trì, mưu trí dũng cảm trong bảo vệ chủ quyền và tỉnh táo xử lý những tình huống phức tạp trên biển theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Khẳng định biển đảo có ý nghĩa quan trọng và sống còn đối với quốc gia, dân tộc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng cảnh sát biển là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, giữ vai trò quan trọng bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa; bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế trên biển.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và chúc Tết Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Cũng trong sáng 21/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.