Có 32 kết quả :

Bí thư Trần Văn Nam khi chưa bị khởi tố.

Vụ 43ha đất công vào tay tư nhân: Cựu Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương chỉ đạo hợp thức sai phạm

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an xác định, cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng, chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi. Ngoài ra, CQĐT cho rằng, ông Nam đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoá một số tài liệu nhằm che giấu sai phạm trong vụ biến 43ha đất công thành đất tư.
Vụ 43ha 'đất vàng' tại Bình Dương: Ông Trần Văn Nam ‘gật đầu’ áp giá 51.000 đồng/m2

Vụ 43ha 'đất vàng' tại Bình Dương: Ông Trần Văn Nam ‘gật đầu’ áp giá 51.000 đồng/m2

TPO - Năm 2012, ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương) – thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký ban hành công văn chấp thuận giá đất dịch vụ tại khu liên hợp là hơn 51.000 đồng/m2 để Cục thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43ha và 145ha được giao cho Tổng công ty 3-2, gây thiệt hại 761 tỷ đồng cho Nhà nước.
Bình Dương nỗ lực phát triển kinh tế thời dịch bệnh

Bình Dương nỗ lực phát triển kinh tế thời dịch bệnh

Tại Bình Dương, dịch bệnh gây ảnh hưởng rất lớn nhưng bằng sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, người dân và sự chỉ đạo đúng hướng từ lãnh Đảng, Nhà nước giúp địa phương duy trì phát triển ở mức tăng trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cho biết, từ nay đến hết năm sẽ dùng mọi biện pháp để đạt kết quả tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Bình Dương kiến nghị Thủ tướng xử lý vụ 'phá đường ray xây nhà ở'

Bình Dương kiến nghị Thủ tướng xử lý vụ 'phá đường ray xây nhà ở'

TPO - Trước việc doanh nghiệp thực hiện tháo dỡ đường ray xe lửa để triển khai dự án bất động sản khi chưa được chấp thuận, cơ quan chức năng đã đề nghị tạm ngưng dự án. UBND tỉnh Bình Dương vừa gửi công văn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn động liên quan đến dự án nhà ở tại khu vực có đường ray xe lửa.
Bình Dương đang xây dựng bệnh viện 1.500 giường để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân

Xử lý doanh nghiệp sai phạm trong đấu thầu dự án BV Đa khoa Bình Dương

TPO - Với hành vi làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Khu điều trị 300 giường (Khoa Sản) thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương bị cấm tham gia hoạt động tư vấn lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời hạn 3 năm.
Bình Dương triển khai 'nhiệm vụ kép' vượt khó thời dịch COVID-19

Bình Dương triển khai 'nhiệm vụ kép' vượt khó thời dịch COVID-19

TPO - Nhằm đảm bảo kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, ngăn ngừa tình trạng đình trệ trong sản xuất; song song đó, tập trung tối đa các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép”. PV báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn bởi dịch COVID-19.
Đề xuất xử lý loạt sai phạm vụ ‘xẻ thịt’ hơn 7.500 m2 đất công ở Bình Dương

Đề xuất xử lý loạt sai phạm vụ ‘xẻ thịt’ hơn 7.500 m2 đất công ở Bình Dương

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa gửi công văn đề nghị Công an tỉnh này xử lý liên quan đến vụ “xẻ thịt” hơn 7.551 m2 tại dự án khu dân cư Mỹ Phước 4B do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư mà báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh vừa qua. Động thái này được thực hiện sau khi UBND thị xã Bến Cát gửi báo cáo chỉ ra loạt sai phạm sau khi thanh tra vụ việc.
Khởi tố vụ chuyển nhượng 43 ha đất công ở Bình Dương

Khởi tố vụ chuyển nhượng 43 ha đất công ở Bình Dương

TPO - Tối 31/12, nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết liên quan đến vụ chuyển nhượng 43 ha đất công của ổng Công ty Sản xuất  - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương) gây lùm xùm thời gian qua, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ sai phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ chuyển nhượng 200ha đất công ở Bình Dương: Không có 'vùng cấm'

Vụ chuyển nhượng 200ha đất công ở Bình Dương: Không có 'vùng cấm'

TPO - Buổi họp báo liên quan đến việc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương) chuyển nhượng đất trái quy định chỉ ngắn gọn, nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chưa được trả lời. Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương chỉ cho biết, toàn bộ hồ sơ sau thanh tra đã được chuyển cho công an để tiếp tục điều tra vì có dấu hiệu tội phạm hình sự.
Doanh nghiệp ‘tố’ Cục thuế Bình Dương gây khó

Doanh nghiệp ‘tố’ Cục thuế Bình Dương gây khó

TPO - Bình Dương được biết đến là tỉnh phát triển công nghiệp lớn nhất nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 cả nước. Dù vậy, một số doanh nghiệp nước ngoài cho rằng có nhiều bất cập cần được người đứng đầu tỉnh quan tâm chỉ đạo. Trong đó, có những đơn vị còn gây phiền hà cho doanh nghiệp.