Trần Nguyên Đán: “Mình luôn biết ơn vì có thể hát”

0:00 / 0:00
0:00
Trần Nguyên Đán: “Mình luôn biết ơn vì có thể hát”
SVVN - Với vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát truyền cảm, ấn tượng, Trần Nguyên Đán (sinh viên khoa Ngữ văn Pháp, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi về âm nhạc sinh viên cũng như lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.

Niềm đam mê nghệ thuật

Là chàng trai 21 tuổi hay cười, lạc quan và yêu đời, thời sinh viên của Nguyên Đán ngoài giảng đường còn gắn liền với niềm đam mê nghệ thuật. Có cơ duyên tiếp xúc với âm nhạc từ những ngày còn bé, song đến năm học lớp 12, cậu bạn mới tự tin rằng mình có thể hát và có khả năng theo đuổi niềm đam mê này. Nguyên Đán tâm sự: “Cảm giác được nhiều người yêu thích, đặc biệt là được gia đình ủng hộ thực sự đã làm mình sôi sục tình yêu với lĩnh vực này”.

Bước chân vào giảng đường, Nguyên Đán tiếp tục tham gia và đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi như: Giải Bạc Đơn ca “Liên hoan Tiếng hát toàn thành 2020”, Quán quân cuộc thi “Đi giữa đường thơm 2019”, Á quân cuộc thi “Awake Your Talent 2019”, Á quân cuộc thi “Chuyến xe âm nhạc Mùa 4”. Nguyên Đán bộc bạch: “Tuy vẫn chưa đạt được thành tựu nào lớn mang tính cống hiến nhưng trong suốt thời gian tiếp xúc với các cuộc thi, mình cảm nhận bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đó chính là điều ý nghĩa và làm mình tự hào nhất”.

Trần Nguyên Đán: “Mình luôn biết ơn vì có thể hát” ảnh 1
Hành trình của Nguyên Đán trong cuộc thi “Chuyến xe âm nhạc Mùa 4”.

Nguyên Đán chia sẻ, cậu bạn luôn biết ơn vì có thể hát. Nguyên Đán muốn dùng sức mạnh đó để cống hiến cũng như lan tỏa năng lượng tích cực, tình yêu cuộc sống đến mọi người. Điều đẹp đẽ đó được nuôi dưỡng gắn liền với những hoạt động của Nguyên Đán khi tham gia hai CLB văn nghệ lớn nhất ở trường. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất của cậu là những chuyến lưu diễn tình nguyện mang lời ca tiếng hát đến bà con các tỉnh miền Tây.

Sân khấu không ánh đèn

“Healing Show” là đêm nhạc gây quỹ được Nguyên Đán và nhóm bạn của mình đặt vào rất nhiều tâm huyết được tổ chức vào tháng 1/2021. Cậu bạn cho biết, toàn bộ tiền bán vé của đêm nhạc được dùng để quyên góp cho các em nhỏ ở mái ấm tình thương. Sau buổi biểu diễn, các bạn đã cùng đem lời ca, tiếng đàn đến thăm các em nhỏ ở mái ấm. “Mình thích hát để được nhìn thấy các em cười, những nụ cười đẹp đẽ nhất trên đời này”, Nguyên Đán hồi tưởng.

Trần Nguyên Đán: “Mình luôn biết ơn vì có thể hát” ảnh 2
Nguyên Đán-chàng trai với tâm hồn lãng mạn, yêu nghệ thuật.

Với Nguyên Đán, những sân khấu ấy, dù không có ánh đèn, nhưng là những sân khấu hạnh phúc, ấm áp nhất. Cậu bạn cho biết: “Mặc dù quy mô của dự án còn khiêm tốn nhưng chúng mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện và mở rộng. Vì dịch bệnh nên nhóm không thể tổ chức đêm nhạc gây quỹ vào tháng Năm vừa rồi. Thay vào đó, tụi mình cho ra đời các ấn phẩm truyền thông mang tính cổ động trên các nền tảng mạng xã hội. Mặc dù hình thức khác nhau nhưng mục tiêu vẫn là chia sẻ những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, cổ vũ mọi người cùng nhau quyết thắng đại dịch”.

Trần Nguyên Đán: “Mình luôn biết ơn vì có thể hát” ảnh 3
Nguyên Đán và nhóm bạn đem âm nhạc đến với các em nhỏ ở mái ấm Thiện Phước Nhân Ái.

Nguyên Đán chia sẻ về khó khăn lớn nhất của mình chính là cân bằng giữa việc học và theo đuổi đam mê. Nhưng bằng sự cố gắng, anh chàng đã dần quen với việc “ngồi ở cánh gà ôn bài” và ngày càng trưởng thành hơn trong định hướng học tập, công việc.

Nguyên Đán cũng yêu thích ngành dịch vụ và dự định sẽ làm việc trong lĩnh vực này. “Âm nhạc là cuộc đời nhưng mình sẽ không chọn âm nhạc để nuôi sống cuộc đời. Điều đó không có nghĩa là mình từ bỏ đam mê. Mình vẫn vừa đi làm vừa hát. Và điều đó sẽ làm mình hạnh phúc”, Nguyên Đán khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.