Trần Huyền Nhung chia sẻ về tình yêu lớn dành cho áo dài truyền thống Việt Nam

Trong xu hướng thời trang hiện nay rất đa dạng, kết hợp cả thời trang phương Tây, phương Đông và hợp chủng loại nhiều mẫu của các nhà thiết kế. Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam không thể thiếu trong tất cả các dịp lễ tết, sự kiện quốc gia, các sự kiện trọng đại của dân tộc .... Hãy cùng lắng nghe Nữ Hoàng Sắc Đẹp Doanh Nhân Trần Huyền Nhung chia sẻ về "quốc hồn" của phụ nữ Việt Nam.

 Chào Nữ Hoàng Trần Huyền Nhung, được mệnh danh là “ Nữ hoàng áo dài”, chị suy nghĩ sao về áo dài truyền thống của Việt Nam? 

TL: Trang phục của  người Việt đa dạng và rất đẹp, nhưng hoàn hảo nhất có lẽ là Áo dài. Hiếm có trang phục nào vừa kín đáo, chuẩn mực, lại vừa tôn lên dáng vẻ thướt tha, mềm mại của người phụ nữ Việt Nam như chiếc áo dài. Nó không đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn là một nét văn hóa nói lên nhân sinh quan và gói trọn tinh thần Việt. Với Nhung, Áo dài Việt Nam là nét đẹp truyền thống rất đáng tự hào.

Trần Huyền Nhung chia sẻ về tình yêu lớn dành cho áo dài truyền thống Việt Nam ảnh 1  

Trong các sự kiện, hầu như chị đều diện trang phục áo dài, phải chăng vì tình yêu với áo dài?

TL: Áo dài đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt trong những dịp đặc biệt, những cuộc thi quan trọng. Từ trước đến nay khi tham gia cuộc thi hay đi sự kiện, Nhung thường ưu tiên lựa chọn diện Áo dài là vì 2 điều : Nhung có tình yêu lớn đối với " quốc hồn" của phụ nữ Việt Nam và hơn nữa, Áo dài tôn được vẻ đẹp giúp Nhung tự tin hơn khi xuất hiện. Diện Áo dài kín đáo nhưng vẫn biểu lộ được đường nét của một người phụ nữ thì không có lý do gì để bỏ qua.  (Cười) 

Trần Huyền Nhung chia sẻ về tình yêu lớn dành cho áo dài truyền thống Việt Nam ảnh 2  

Chị sẽ làm gì để giữ gìn và quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam?

TL:  Vốn yêu thích Áo dài nên Nhung thường xuyên diện trang phục này và chia sẻ trên mạng xã hội  với mong muốn lan toả tình yêu Áo dài tới mọi người. Đặc biệt trong năm 2019, Nhung và ekip của NhungTran Media  dự tính tổ chức  cuộc thi Hoa hậu Áo dài Doanh nhân Việt Nam tại Phú Yên. Cuộc thi sẽ là hành trình cổ vũ, khơi gợi người Việt tìm về với nét đẹp bản sắc và được kết hợp với những đơn vị truyền thông báo chí nhằm quảng bá hình ảnh Áo dài với bạn bè quốc tế. 

Trần Huyền Nhung chia sẻ về tình yêu lớn dành cho áo dài truyền thống Việt Nam ảnh 3  

Dự tính chị sẽ là trưởng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu áo dài doanh nhân Việt Nam cũng vì tình yêu với áo dài?

TL:  Đúng vậy, vì tình yêu lớn với chiếc áo dài quê hương nên mình quyết định tổ chức một cuộc thi về trang phục này với thông điệp truyền cảm hứng "yêu áo dài Việt Nam”. Hoa hậu áo dài doanh nhân Việt Nam sẽ là cuộc thi tôn vinh nét duyên của áo dài- nét đẹp của phụ nữ và sự bản lĩnh của doanh nhân Việt trong thời đại công nghiệp 4.0. 

Trần Huyền Nhung chia sẻ về tình yêu lớn dành cho áo dài truyền thống Việt Nam ảnh 4  

Để có dáng người mặc áo dài quý phái, chị phải tập luyện như thế nào?

TL: Để có body thon gọn với vòng eo dưới 60cm, Nhung thực hiện chế độ ăn kiêng hợp lý và khoa học, kết hợp với những bài tập nghiêm ngặt các bộ môn. Nhung không thể thiếu loại kem tan mỡ bụng chiết xuất từ gừng mà ông bà xưa vẫn dùng gừng để đánh tan mỡ bụng sau sinh. Cả một quá trình khổ luyện Nhung đã giảm 11kg và đến giờ vẫn duy trì chế độ ăn uống bình thường để luôn giữ được dáng người như hiện tại. Không gì là khó khăn khi các bạn quyết tâm và kiên trì. (Cười) 

Trong tất cả các dáng áo dài, thấy chị hợp nhất áo dài tay phồng. Giữa chị và nhà thiết kế có ý tưởng chung gì khi cho ra mẫu áo cổ xưa đó? 

TL: Áo dài truyền thống cổ điển tay phồng nhìn giản nhưng rất sang trọng và duyên dáng , mẫu này dự là sẽ hot trong năm nay (cười). Nhung và NTK  Tuấn Hải đã hợp tác với nhau từ rất lâu, trang phục Áo dài hay váy dạ hội từ trước đến nay Nhung mặc chủ yếu  do anh Hải thiết kế. Lần này, hai anh em  có chung  ý tưởng:  muốn gợi lại những nét đẹp từ xa xưa của người phụ nữ truyền thống : nhẹ nhàng và quý phái nên quyết định cho ra những chiếc áo dài " kín cổng cao tường" ôm sát đường cong cơ thể với chi tiết Âu hóa là tay phồng. 

Trần Huyền Nhung chia sẻ về tình yêu lớn dành cho áo dài truyền thống Việt Nam ảnh 5  

Chị là hình mẫu người phụ nữ truyền thống khi diện áo dài. Hình ảnh người phụ nữ xưa có ảnh hưởng như thế nào với chị? 

TL:  Thật sự, bản thân mình bị ảnh hưởng  nhiều từ  hình ảnh người phụ nữ  xưa. Nhìn họ e ấp, dịu dàng  và nết na bên những tà áo dài mềm mại, cuốn hút là Nhung lại xao xuyến. Vì thế , Nhung luôn dành nhiều tình cảm cho Áo dài và thường xuyên lựa chọn diện chúng để tái hiện lại vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ xưa qua trang phục này. 

Là một hoa hậu không chỉ có vẻ đẹp bề ngoài, chị còn đa tài. Làm thơ, viết phê bình văn học, sáng tác nhạc... Làm sao chị dung hoà được vẻ đẹp nhan sắc và vẻ đẹp tâm hồn? 

TL:    Nhung luôn quan niệm: phụ nữ hiện đại không chỉ là phụ nữ đẹp mà còn phải là những người năng động, có tài đức, có kiến thức xã hội, bản lĩnh và tự tin . Vì vậy,  Nhung luôn nỗ lực hết mình để dung hòa để mọi thứ tốt nhất. Có những lúc cảm thấy chông chênh, mệt mỏi thì tìm đến nghệ thuật để giải tỏa. Khi cảm xúc thăng hoa thì bạn thấy mình đẹp cả nhan sắc lẫn tâm hồn . (Cười) 

Là một “hoa hậu bầu show”, chị có thể chia sẻ dự án show trong năm 2019?

TL: "Hoa hậu bầu show" là cái tên gần gũi và dễ thương mà mọi người gọi Nhung từ khi cuộc thi ở Hàn Quốc  mà Nhung làm trưởng BTC kết thúc . Sau khi cuộc thi Hoa Hậu & Nam Vương doanh nhân quốc tế 2018 thành công rực rỡ và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả thì tới năm 2019 này Nhung và ekip tiếp tục mang đến sân chơi bổ ích và đẳng cấp cho các bạn, đó là: HOA HẬU & NAM VƯƠNG DOANH NHÂN CHÂU Á 2019  và  cuộc thi Hoa hậu Áo dài Doanh nhân Việt Nam nhằm tôn vinh, quảng bá tà áo dài dân tộc. Thông tin chi tiết về 2 cuộc thi các bạn cùng chờ đón trong thời gian tới nhé. 

         Thực hiện: Huyền Trần 

Ảnh: Châu Nhật Minh

Áo dài: Tuấn Hải

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.