TPO - “Tôi nhớ có lần bà thấy mấy cơ sở bỏ không, bà tính hay là mình xin vào đây mở lớp dạy cho trẻ. Thấy cây đàn piano cũ cũng nghĩ ngay tới chuyện xin về cho tụi nhỏ”, nhạc sĩ Trần Hùng, con trai NSND Tường Vi nhớ lại.
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, gia đình ông Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường, vừa có đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí tiếp tục kêu oan, lý do tại phiên phúc thẩm ông Hùng tiếp tục bị HĐXX phạt 9 năm tù, dù luật sư của ông Hùng đã trưng ra chứng cứ ngoại phạm.
TPO - Dù ông Trần Hùng liên tục kêu oan song khi tuyên án, HĐXX phúc thẩm cho rằng căn cứ bằng chứng thu thập có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại tòa đủ cơ sở xác định ông này phạm tội "Nhận hối lộ".
TPO - Trong phiên phúc thẩm ngày 23/1, luật sư của bị cáo Trần Hùng đã trình bày về việc đã thu thập dữ liệu từ nhà mạng, chứng minh rằng ông Hùng đang ở nhà tại quận Ba Đình vào thời điểm Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) khai đưa tiền ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Với chứng cứ ngoại phạm nêu trên, luật sư đề nghị toà trả tự do cho ông Trần Hùng.
TPO - Trả lời xét hỏi tại phiên phúc thẩm, bị cáo Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) tiếp tục khẳng định không nhận hối lộ. Ông khai khi có người có ý đồ 'biếu xén' ông đã đuổi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
TPO - TIN NÓNG ngày 22/1: Truy nã 'nữ quái' lừa đưa người ra nước ngoài làm việc cho tổ chức tội phạm; Vụ nổ súng làm 8 người thương vong ở Phú Quốc: Giang hồ mua đất giá 11 tỷ nhưng chỉ trả 1,1 tỷ; Chân dung thầy dạy võ hiếp dâm nhiều nam sinh rồi quay phim, chụp ảnh...
TPO - Cơ quan tố tụng giữ quan điểm truy tố bị can Trần Hùng, cựu Phó Chánh văn phòng 389, nguyên Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường (QLTT) - Bộ Công Thương, về tội "Nhận hối lộ". Thế nhưng mới đây, ông Trần Hùng đã gửi đơn kháng cáo kêu oan, sau khi bị tuyên phạt 9 năm tù.
TPO - Sau phiên sơ thẩm có 18 trong tổng số 36 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt, duy nhất ông Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường, kêu oan.
TPO - Ngày 20/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà phúc thẩm xét xử cựu Cục phó Cục QLTT Trần Hùng về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ông Hùng còn có 5 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo.
TP - Sáng 27/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Trần Hùng (cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường) mức án 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ông Hùng cũng bị phạt bổ sung 80 triệu đồng.
TPO - Tại tòa, bị cáo Trần Hùng đưa ra 2 bức ảnh ông này đang ở nhà riêng tại thời điểm kẻ môi giới khai là gặp ông Hùng tại nơi làm việc. Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghiên cứu hồ sơ và xem xét lời khai của người liên quan tại tòa, nhận thấy những chứng cứ nêu trên không đủ căn cứ thể hiện ông Hùng có chứng cứ ngoại phạm...HĐXX tuyên phạt ông Trần Hùng 9 năm tù.
TPO - Theo ông Hùng, giữa ông và những người có liên quan trong vụ án không hề mâu thuẫn. Lý do ông bị vu khống là những người này đang mắc tội, vì không muốn bị xử lý nên mới bịa đặt, triệt hạ ông.
TPO - Ông Trần Hùng bị cáo buộc, phát hiện sách giả nhưng không báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường để có biện pháp xử lý mà chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện theo hướng phạt hành chính doanh nghiệp. Sai phạm của ông Hùng dẫn đến hơn 9,3 triệu quyển sách giáo khoa giả được tuồn ra thị trường tiêu thụ.
TPO - Bị Viện kiểm sát truy tố vì nhận hối lộ 300 triệu đồng, song ông Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường) phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên xét xử ông Hùng và các bị cáo sẽ kéo dài 7 ngày, bắt đầu vào sáng mai.
TPO - Ông Trần Hùng bị cáo buộc, phát hiện sách giả nhưng không báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường để có biện pháp xử lý mà chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện theo hướng phạt hành chính doanh nghiệp. Sai phạm của ông Hùng dẫn đến hơn 9,3 triệu quyển sách giáo khoa giả được tuồn ra thị trường tiêu thụ.
TP - Sau 3 lần trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) về tội "Nhận hối lộ".
TPO - Sau 3 lần trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) về tội "Nhận hối lộ".
TPO - Khi hành vi buôn bán sách giả bị phát hiện, bà Cao Thị Minh Thuận đã bàn bạc với đồng phạm đưa hối lộ hơn 600 triệu đồng cho ông Trần Hùng và nhóm cán bộ thuộc Cục QLTT Hà Nội để được xử lý nhẹ. Sau đó, người này đã được "vẽ đường" thay đổi lời khai.
TPO - Quá trình điều tra vụ án đường dây sách giáo khoa giả, bị can Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương) thừa nhận có gặp Nguyễn Duy Hải nhưng đã từ chối nhận 300 triệu đồng để "xử nhẹ" hành vi vi phạm của Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát.
TPO - TIN NÓNG ngày 8/4: Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết; Vụ ‘xe điên’ tông vào tiệm bánh mì khiến 6 người bị thương: Tài xế nhậu từ trưa tới chiều; Tống tiền bạn gái bằng ảnh 'nóng' trong nhà nghỉ; Vụ án liên quan ông Trần Hùng: Khởi tố thêm 22 bị can;...
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thay đổi quyết định khởi tố bị can với ông Trần Hùng từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội nhận hối lộ.
TP - Ngày 20/8, nguồn tin của Tiền Phong đã tiết lộ lý do ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TPO - Sau khi nhiều cán bộ Quản lý thị trường bị khởi tố, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu chấn chỉnh tại Hội nghị trực tuyến với Tổng cục Quản lý thị trường và 63 Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước chiều 20/8.
TPO - Bị can Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo Cục QLTT Hà Nội và Đội QLTT số 17 tiến hành kiểm tra kho của 2 Công ty, phát hiện, thu giữ 27.360 cuốn sách sách giáo khoa giả. Tuy nhiên, sau đó, Nguyễn Duy Hải gặp và tác động, “nhờ” Trần Hùng xử lý nhẹ vụ việc, dẫn đến Cao Thị Minh Thuận tiếp tục sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn.
TPO - Từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan điều tra của Bộ Công an đã khám phá và kết luận điều tra nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi.
TPO - Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố ông Trần Hùng, Tổ trưởng tổ 1444, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
TPO - Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, dự kiến sẽ sớm có kết quả xử lý cuối cùng với 3 lãnh đạo Cục QLTT sai phạm trong vụ kiểm tra Công ty Cổ phần Con Cưng.