Trận hòa khó tin của Hải Phòng trên sân Thống Nhất

Hải Phòng (áo vàng) thoát thua kịch tính trên sân Thống Nhất của CLB Sài Gòn.
Hải Phòng (áo vàng) thoát thua kịch tính trên sân Thống Nhất của CLB Sài Gòn.
TPO - Trong trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất chiều nay, hai CLB Sài Gòn và Hải Phòng đã cống hiến cho khán giản một màn rượt đuổi đầy kịch tính. 

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-3, mỗi đội ra về với 1 điểm trong tay. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu không chỉ là kết quả với 6 bàn thắng được ghi nói trên mà còn ở cách Hải Phòng giật lại 3 điểm trước CLB Sài Gòn.

Trong hiệp 1, hàng thủ Hải Phòng đã chơi hết sức lỏng lẻo, để CLB Sài Gòn liên tiếp ghi 3 bàn nhờ công của Lima (phút 5 và 40) và Văn Thuận (phút 42).

Đây là diễn biến có phần bất ngờ bởi CLB Sài Gòn không phải đội bóng sở hữu hàng tấn công mạnh. Trong khi đó, Hải Phòng đang chơi phòng ngự đặc biệt tốt ở mùa giải năm nay. Trong 15 trận trước đó, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chỉ để thủng lưới 11 bàn, ít nhất trong số các CLB ở V.League.

Màn kịch rượt đuổi tỉ số giữa đôi bên dù vậy chỉ bắt đầu trong hiệp 2, khi đến lượt hàng phòng ngự CLB Sài Gòn hớ hênh. Từ các phút 57 đến 67, đội chủ sân Thống Nhất đã để đội khách Hải Phòng ghi 2 bàn, rút ngắn cách biệt xuống 2-3. 

Đến phút 79, Hải Phòng tiếp tục có bàn ấn định kết quả hoà 3-3 với pha lập công của Fagan. Trong tình huống Fagan ghi bàn, thủ thành Văn Hoàng (vào sân thay Quang Tuấn trong hiệp 2) đã mắc lỗi, tạo cơ hội cho Fagan dứt điểm trong vòng cấm.

Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng đã từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến nghi ngờ về tỉ số trên. 

Với 1 điểm giành được trên sân Thống Nhất, Hải Phòng tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 34 điểm, hơn 5 điểm so với đội nhì bảng Thanh Hoá. CLB Sài Gòn trong khi đó được 24 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Theo Clip: VPF
MỚI - NÓNG