Trận đấu hay nhất World Cup ngày 28/11: Ngọn núi cao chờ đợi cỗ xe tăng Đức

SVVN - Tâm điểm lượt trận đêm nay sẽ là cuộc đọ sức giữa Đức và Tây Ban Nha. Hai ông lớn châu Âu có những khởi đầu trái ngược sẽ bước vào trận cầu đêm nay với những tâm thế khác nhau. Đội tuyển Đức chắc chắn sẽ gặp áp lực lớn hơn nhiều so với đối thủ, do đã gặp thất bại bất ngờ ở lượt trận đầu tiên và bị đẩy vào tình thế buộc phải thắng ngày hôm nay.
Trận đấu hay nhất World Cup ngày 28/11: Ngọn núi cao chờ đợi cỗ xe tăng Đức ảnh 1

Đội tuyển Đức gặp rất nhiều sức ép cả về chuyên môn lẫn tinh thần. (Ảnh: AFP)

Đội tuyển Đức trước những sức ép về tinh thần

Thất bại choáng váng trước Nhật Bản trong một trận đấu nắm thế chủ động hầu hết thời gian là một điều không thể chấp nhận đối với “những cỗ xe tăng”. Người Đức nắm trong tay tất cả mọi yếu tố của một ứng cử viên vô địch nặng ký: lối chơi tấn công áp đặt, đội hình đan xen những cầu thủ giàu kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ, một huấn luyện viên đã có nhiều danh hiệu ở châu Âu. Thế nhưng, hai bàn thua chóng vánh trong chưa đầy 10 phút trên sân vận động Khalifa đã đẩy tham vọng của đội bóng châu Âu đến bờ vực sụp đổ.

Thất bại trước Nhật Bản chưa hẳn phơi bày một sự yếu kém về nhân sự hay lối chơi của die Mannschaft. Tuy nhiên, trận thua đã đặt nhà vô địch năm 2014 dưới những sức ép khủng khiếp với nguy cơ lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng. Bầu không khí trong phòng thay đồ hết sức ảm đạm, với những mâu thuẫn và bất đồng ngày một leo thang giữa các cầu thủ trong đội. Ngoài ra, các vấn đề xoay quanh hành động biểu đạt chính trị cũng gây nên sự phân tán nhất định đối với thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick. Tiền đạo trẻ Kai Havertz thừa nhận đội tuyển Đức ở giải lần này không nhận được nhiều sự cổ vũ như trước. Điều này có thể là một phần nguyên nhân khiến “những cỗ xe tăng” bất ngờ thi đấu dưới sức ở lượt trận đầu tiên.

Trận đấu hay nhất World Cup ngày 28/11: Ngọn núi cao chờ đợi cỗ xe tăng Đức ảnh 2
Jamal Musiala (áo trắng, đen) được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Đức đối phó với sức trẻ của Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP)

Đội hình ngôi sao với cơ hội thể hiện bản lĩnh

Như đã nói ở trên, thất bại ngày ra quân không làm ảnh hưởng tới vị thế ứng viên vô địch của người Đức. Không ai có thể nghi ngờ hay đánh giá thấp sức mạnh thực sự của die Mannschaft. Sơ đồ 4-2-3-1 dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì trong trận đấu tới đây gặp Tây Ban Nha. Màn thể hiện ổn định và xuất sắc của Thomas Müller, Joshua Kimmich hay Rüdiger đảm bảo suất đá chính cho các cầu thủ này. Ngoài ra, sự trở lại của Leroy Sane đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Hansi Flick sẽ có thêm lựa chọn nhằm gia cố hai bên cánh, hỗ trợ cho cặp tiền vệ Gündogan và Kimmich mở rộng không gian xoay sở, một điều xa xỉ trong trận đấu gặp Nhật Bản. Ngoài ra, sức trẻ của Jamal Musiala cũng sẽ là một niềm hi vọng cho cuộc chiến nhằm thống lĩnh tuyến giữa trên sân của tuyển Đức.

Đối thủ trước mắt, đội tuyển Tây Ban Nha, đang có tâm thế cực kỳ hứng khởi sau chiến thắng giòn giã 7-0 trước Costa Rica. Đội tuyển xứ bò tót để lại ấn tượng với đội hình trẻ trung và lối đá giàu sức sống ở khu trung lộ và 1/3 cuối sân. Những sao trẻ như Gavi, Pedri hay Ferran Torres để lại ấn tượng với kỹ thuật và tốc độ vượt trội so với đối thủ. Hầu hết những cầu thủ dự kiến trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ngày hôm nay cũng là những người đã từng góp mặt trong chiến thắng hủy diệt 6-0 của La Roja Furia trước người Đức ở UEFA Nations League mùa 2020-2021.

Trận đấu hay nhất World Cup ngày 28/11: Ngọn núi cao chờ đợi cỗ xe tăng Đức ảnh 3

Nhật Bản bất ngờ thất trận trước Costa Rica, mở ra cơ hội cho Đức. (Ảnh: Sporting News)

Món quà bất ngờ. Cục diện khó đoán

Trước trận đấu này chỉ vài giờ, đội tuyển Costa Rica đã bất ngờ đánh bại Nhật Bản với tỉ số 1-0 trong một trận đấu gần như lép vế hoàn toàn. Kết quả này đã đẩy cục diện bảng E vào một tình thế rất khó đoán định, khi đã có tới 3 đội có 3 điểm trước trận đấu của Đức và Tây Ban Nha. Điều đó đồng nghĩa với việc một chiến thắng của người Đức sẽ khiến cả 4 đội trong bảng đấu bằng điểm nhau, và một thất bại vào đêm nay cũng chưa khiến đoàn quân Hansi Flick bị loại.

Bất kể cục diện ra sao, thì “những cỗ xe tăng” ngày hôm nay vẫn sẽ quyết tâm hướng tới một chiến thắng. Đây sẽ không chỉ là chiến thắng giúp mở ra cơ hội đi tiếp, đưa đội tuyển Đức trở lại với cuộc đua vô địch, mà sẽ còn giúp bóng đá Đức vượt qua cuộc khủng hoảng toàn diện về niềm tin thường trực đeo bám kể từ sau thất bại tại Nga 4 năm trước. Một chiến thắng sẽ giúp die Mannschaft trở lại cuộc đua vô địch, tái khẳng định lại vị thế và đẳng cấp ông lớn, và xóa tan đi những nghi ngờ của người hâm mộ đặt lên vai đội tuyển trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.