Trận bán kết "điên rồ" ở AFF Cup: Xem tiền đạo Singapore làm thủ môn, bắt bóng vẫn “chất”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Singapore đã thua Indonesia ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2020 trong thế trận hết sức “điên rồ”: Đến cuối trận, đội tuyển Singapore chỉ còn có 8 người trên sân. Một tiền đạo của Singapore đã buộc phải đeo găng tay và khoác áo thủ môn để bảo vệ khung thành, nhưng hóa ra cầu thủ này cũng không kém cạnh thủ môn thật.

Đội tuyển Singapore đã thua đội tuyển Indonesia với tỷ số 2-4 trong trận bán kết lượt về AFF Cup vào tối hôm qua. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng “những chú sư tử” (biệt danh của ĐT Singapore) đã chiến đấu đến cùng.

Do trận bán kết lượt đi có tỷ số hòa, nên Indonesia sẽ tiến vào Chung kết.

Trận Singapore - Indonesia đúng là có đầy những bất ngờ, khiến ai xem cũng căng thẳng. Ngay cả khi 2 cầu thủ phòng ngự bị đuổi và Singapore chỉ còn 9 người trên sân, thì đã có thời điểm họ vươn lên dẫn trước trong sự ngạc nhiên của tất cả khán giả và hẳn là của cả ĐT Indonesia.

Trận bán kết "điên rồ" ở AFF Cup: Xem tiền đạo Singapore làm thủ môn, bắt bóng vẫn “chất” ảnh 1

Nhiều người gọi trận Singapore - Indonesia là "trận đấu điên rồ". Ảnh: FAS/ IG.

Nếu Singapore giữ được tỷ số đó thì đây đã là một câu chuyện thần kỳ, nhưng Indonesia đã gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn vài phút, nên 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Mọi chuyện tiếp tục trở thành cơn ác mộng với ĐT Singapore, bởi trong khi họ đang có mỗi 9 người trên sân và bị dẫn hẳn 2 bàn trong hiệp phụ thì thủ môn của họ bị đuổi nốt vì phạm lỗi ngoài vòng cấm.

Đây là video thủ môn Hassan Sunny của Singapore phạm lỗi ngoài vòng cấm:

Nguồn: Fib Video.

Thế là ĐT Singapore chỉ còn 8 người trên sân và không có thủ môn. Lúc này, tiền đạo Ikhsan Fandi của Singapore liền thay đồ, đeo găng, đứng trước khung thành. Tuy là tiền đạo nhưng Fandi không hề gượng gạo ở vị trí thủ môn, anh đã đỡ được cú sút phạt của cầu thủ Indonesia, không để đội nhà thua đậm hơn.

Dù thua nhưng Singapore đã cư xử đẹp khi các cầu thủ của họ vẫn ở lại sân để bắt tay các cầu thủ Indonesia. Người hâm mộ Singapore cũng đứng lên hát vang quốc ca để bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ đội nhà.

Đây là video tiền đạo Fandi bắt bóng khi trở thành thủ môn:

Nguồn: PML FC.

Nói cho cùng, trong thể thao, ai cũng có lúc thắng lúc thua, nhưng trong trận bán kết lượt về của AFF Cup 2020 thì cả Singapore và Indonesia đều đã thể hiện tinh thần chiến đấu hết mình. Riêng Ikhsan Fandi nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi từ tiền đạo trở thành thủ môn mà không hề tỏ ra nao núng, vẫn bình tĩnh như không.

Trận bán kết "điên rồ" ở AFF Cup: Xem tiền đạo Singapore làm thủ môn, bắt bóng vẫn “chất” ảnh 5
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?