Trạm vũ trụ Trung Quốc rơi, bang của Mỹ kích hoạt tình trạng khẩn cấp

Trạm vũ trụ Tiangong-1 của Trung Quốc được đưa vào quỹ đạo ngày 29/9/2011. Ảnh: istockphoto.com.
Trạm vũ trụ Tiangong-1 của Trung Quốc được đưa vào quỹ đạo ngày 29/9/2011. Ảnh: istockphoto.com.
Bang Michigan bị đặt vào tình trạng khẩn cấp, cảnh sát sẵn sàng trực chiến, người dân được khuyến cáo không chạm vào những mảnh vỡ từ trạm vũ trụ đang rơi xuống Trái Đất.

Trạm vũ trụ Tiangong-1 (Thiên Cung 1) với trọng lượng 8,5 tấn đang lao xuống Trái Đất và nhiều khả năng bốc cháy gần hết. Thống đốc bang Michigan Rick Snyder cảnh báo "có lo ngại rằng những mảnh vỡ của nó có thể rơi xuống đất liền".

Dựa vào quỹ đạo hiện tại, các nhà khoa học cho biết trạm không gian này có thể hạ cánh xuống bất cứ nơi nào, từ Australia đến Mỹ, trong đó có phần phía nam của bán đảo Hạ Michigan gồm khu vực từ bắc California đến Pennsylvania.

"Dù ít khả năng các mảnh vỡ rơi xuống Michigan, chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình và sẵn sàng ứng phó nhanh chóng nếu cần thiết", Phó giám đốc quản lý Tình trạng Khẩn cấp và An ninh Nội địa Chris Kelenske cho biết. "Bang sẽ dựa vào kế hoạch hiện có về ứng phó và tìm kiếm vệ tinh quay trở lại trái đất để thực hiện mọi thủ tục ứng phó cần thiết", ông nói.

Trong một thông cáo của chính quyền bang Michigan, các mảnh vỡ có thể chứa hydrazine, một chất rất độc hại và có tính ăn mòn cao. Mọi vật chất được cho là từ trạm không gian đều có thể gây nguy hiểm, và bất cứ người dân nào nghi ngờ mình đã gặp những mảnh vỡ này thì nên gọi 911 và duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 46 m.

Trạm vũ trụ Trung Quốc được dự báo sẽ rơi xuống Trái Đất trong khoảng từ ngày 31/3 đến 4/4. Đây là lần đầu tiên các nhà chức trách Trung Quốc thừa nhận trạm không gian này vượt ngoài tầm kiểm soát khi nó quay trở về Trái Đất.

Trạm không gian Skylab nặng 85 tấn của Nasa là trạm vũ trụ lớn nhất từng mất kiểm soát khi quay trở lại Trái Đất. Một số mảnh vỡ lớn của nó đã rơi xuống thị trấn Esperance của Australia vào năm 1979.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.