Trạm vũ trụ TQ 8,5 tấn lao xuống Trái đất, tạo quả cầu lửa khổng lồ

Mô phỏng cảnh trạm vũ trụ rơi xuống Trái đất.
Mô phỏng cảnh trạm vũ trụ rơi xuống Trái đất.
Trạm vũ trụ 8,5 tấn của Trung Quốc lao xuống Trái đất với tốc độ lên tới 27000 km/giờ, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ.

Theo CNN, trạm vũ trụ Tiangong-1 (Thiên Cung 1) mới rơi xuống khu vực rộng lớn ở vùng biển nam Thái Bình Dương, gần Tahiti, tạo thành cảnh tượng bốc cháy ngùn ngụt trong một khu vực rộng lớn.

Theo các chuyên gia, chỉ khoảng 10% mảnh vỡ trong trạm vũ trụ 8,5 tấn là vượt qua được bầu khí quyển Trái đất. Các thành phần có trọng lượng lớn như động cơ có khả năng lớn nhất.

Cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc xác nhận thông tin trên và cho biết: “Đa số các mảnh vỡ lớn đều bị đốt cháy trong quá trình quay trở lại bầu khí quyển”.

Hiện chưa rõ liệu các mảnh vỡ còn lại của trạm vũ trụ Thiên Cung rơi xuống biển có đe dọa đến hệ sinh thái hay không. Các mảnh vỡ kim loại chứa hydrazine có thể đe dọa đến sự sống trong khu vực, vì đây là chất cực độc và có độ ăn mòn cao.

Trạm vũ trụ TQ 8,5 tấn lao xuống Trái đất, tạo quả cầu lửa khổng lồ ảnh 1 Trạm vũ trụ Thiên Cung nhìn qua radar.

Trong quá khứ, trạm vũ trụ Skylab đầu tiên của NASA rơi xuống Trái đất năm 1979 mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Lần gần đây nhất, trạm vũ trụ Mir nặng 135 tấn của Nga cũng lao xuống Trái đất vào năm 2001 và bị phá hủy hoàn toàn.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 2.4 cáo buộc truyền thông quốc tế thổi phồng về việc trạm vũ trụ Thiên Cung có thể gây tai họa khi lao xuống Trái đất.

“Các nước phương Tây ghen tị với sự phát triển trong ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc nên họ đưa ra những phỏng đoán thiếu căn cứ. Việc tàu vũ trụ hay trạm vũ trụ quay trở lại bầu khí quyển là điều hết sức bình thường”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG