Trạm tin 24h: Trường hợp đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả về dịch COVID-19

HHT - Vụ việc đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả mùa COVID-19, một thành viên tham gia “phòng chat thứ N” tự sát, món ăn vặt đơn giản nhưng ngon lành của hội đầu bếp… Đó là những sự kiện mà bạn không thể bỏ lỡ!

Hôm nay 11/4, Việt Nam ghi nhận một ca nhiễm COVID-19

Bệnh nhân 258 là mẹ của bệnh nhân 257, trú tại xóm Hội, thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã công nhận rằng COVID-19 là dịch bệnh có khả năng lây lan ghê gớm trong lịch sử loài người, khi chỉ trong vài tháng, dịch bệnh đã xuất hiện tại hầu hết các nước trên thế giới. 

Trạm tin 24h: Trường hợp đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả về dịch COVID-19 ảnh 1 Số ca lây nhiễm mới đã giảm dần trong những ngày gần đây. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Bên cạnh đó, một số bệnh nhân ở Việt Nam có nguy cơ diễn biến nặng hơn. Những bệnh nhân này đều thuộc nhóm nguy cơ cao, chẳng hạn như bệnh nhân 91 (43 tuổi) có biểu hiện béo phì, điều này có thể khiến bệnh tình trở nặng.

Dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp. Cả thế giới vượt mốc 100.000 ca tử vong, đặc biệt ở Mỹ hôm nay có trên 2.000 ca tử vong. Hiện tại Mỹ đã có gần nửa triệu người nhiễm bệnh, số ca tử vong chỉ cách Ý chưa tới 1.000 ca. 

Trường hợp đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả mùa COVID-19

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố bị can Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi) về hành vi “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Cụ thể ngày 1/4, một tài khoản Facebook tên Hồ Hoàng Duy đã đăng trong nhóm Việc làm thêm học sinh, sinh viên Đà Lạt: “Đà Lạt có 3 vụ nhiễm Covid-19, trong đó một ca đã tử vong vào lúc 4 giờ sáng nay, hai ca đang được cách ly” khiến dư luận hoang mang. 

Trạm tin 24h: Trường hợp đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả về dịch COVID-19 ảnh 2 Các hành vi tung tin giả trước đó mới chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính.

Được biết Đinh Vĩnh Sơn có mâu thuẫn với Hồ Hoàng Duy nên đã lập một tài khoản Facebook Hồ Hoàng Duy giả, sau đó đưa tin sai sự thật. Mục đích của Sơn là để cơ quan công an điều tra và xử lý Hồ Hoàng Duy thật. Nhưng rất tiếc, hành vi nguy hiểm này đã bị phát giác và trở thành vụ việc đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả liên quan đến dịch COVID-19.

Một thành viên tham gia “phòng chat thứ N” tự sát

Theo truyền thông Hàn Quốc, một thành viên nam của "phòng chat thứ N" bị người nhà phát hiện đã tự sát trong căn hộ riêng, hiện trường có lưu lại một bức thư, không có dấu hiệu bị người khác sát hại. Trước đó, thành viên này từng tự thú rằng mình tham gia "phòng chat thứ N", cảnh sát cũng tìm thấy trong điện thoại anh ta hơn 340 bức ảnh nhạy cảm của các bé gái. 

Trạm tin 24h: Trường hợp đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả về dịch COVID-19 ảnh 3 Hơn 340 bức ảnh ấu dâm đã được tìm thấy trong điện thoại của thành viên này.

Cảnh sát không tiết lộ di thư của thành viên này, chỉ chia sẻ rằng đây là một lựa chọn cực đoan của anh ta. Vì "tiến sĩ" Cho Joo Bin bị bắt, dư luận dồn mọi sự chú ý vào sự việc nghiêm trọng này nên anh ta cảm thấy rất bất an, lúc tự thú cũng có vết máu bầm trên mặt do tự tra tấn bản thân. Trước khi tự thú, anh ta cũng từng dùng thuốc để tự tử nhưng không thành công. Nhiều người dân Hàn cho rằng sự việc lần này đang gây áp lực lên các cơ quan chức năng, khiến họ khó có thể công khai tên những người tham gia chatroom.

Giờ ăn trưa gây bão cộng đồng mạng của tween Trung Quốc

Hôm nay, một đoạn video về giờ ăn trưa của trường tiểu học ở Uy Hải, Sơn Đông đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội vì cảnh tượng vô cùng hài hước. Theo như đoạn video này, để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, trường đã sắp xếp một dãy học sinh được ăn trưa ngồi cạnh một dãy học sinh đeo khẩu trang, bên cạnh dãy học sinh đeo khẩu trang này lại là một dãy học sinh đang ăn trưa. Biểu cảm đối lập của các bạn học sinh được ăn trưa và không được ăn trưa nhanh chóng được cộng đồng mạng truyền tay nhau.

Trạm tin 24h: Trường hợp đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả về dịch COVID-19 ảnh 4 Bữa ăn trưa có 1-0-2 của tween Trung Quốc.

Tuy nhiên, cơ quan truyền thông địa phương đã chia sẻ rằng đoạn video được quay khi một nhóm học sinh vừa bị hủy giờ hoạt động ngoài trời nên vẫn chưa được phát cơm. Vậy nên giờ ăn trưa của các bạn nhỏ thực tế không hề “éo le” như vậy đâu nhé! 

Hội đầu bếp tại gia mày mò làm bánh tráng nướng

Quả không sai khi nói rằng “nghỉ dịch, ai ai cũng trở thành đầu bếp”. Chỉ cần dạo một vòng Facebook, bạn có thể bắt gặp rất nhiều bức ảnh khoe thành quả của các đầu bếp tại gia, từ món ăn phức tạp đến đơn giản. Sau cà phê dalgona, trứng rán bọt biển, bánh tart trứng, món ăn tiếp theo được hội đầu bếp lựa chọn là bánh tráng nướng. 

Trạm tin 24h: Trường hợp đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả về dịch COVID-19 ảnh 5 Bạn có thể hô biến món bánh tráng nướng theo sở thích của mình. (Ảnh: Bích Hằng & Hoa Nguyễn)

Cách làm bánh tráng nướng thì siêu đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một miếng bánh đa nem để làm đế bánh tráng, trứng và mỡ hành, sa tế tôm để làm phần “topping”. Bánh tráng nướng “ra lò” thơm và giòn, bạn nào cũng thích mê món ăn vặt này đấy!

Trạm tin 24h: Trường hợp đầu tiên bị xử lý hình sự vì tung tin giả về dịch COVID-19 ảnh 6
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?