Trạm rửa tay chống dịch ở thành phố địa đầu Tổ quốc

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách và tuyên truyền phòng chống dịch. Ảnh: TĐHG
Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách và tuyên truyền phòng chống dịch. Ảnh: TĐHG
TPO - Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ngày 12/4, Tỉnh Đoàn Hà Giang đã lắp đặt và đưa vào sử dụng Trạm rửa tay dã chiến phục vụ cộng đồng dân cư tại khu vực chợ xép Nguyễn Trãi. Đây là khu chợ đông đúc của thành phố.

Để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Tỉnh Đoàn Hà Giang vừa đưa vào sử dụng trạm rửa tay tại chợ xép Nguyễn Trãi. Đây là khu chợ dân sinh nhộn nhịp người mua bán của thành phố Hà Giang.

 Trạm rửa tay cung cấp nước sạch, xà phòng sát khuẩn Lifeboy miễn phí, đồng thời cung cấp bản chỉ dẫn minh hoạ dễ hiểu 6 bước rửa tay đúng cách, giúp mọi người dễ dàng thực hiện theo, nhằm tối đa khả năng phòng bệnh.

 Theo kế hoạch, Tỉnh Đoàn Hà Giang tiếp tục lắp đặt trạm rửa tay, ưu tiên đặt tại các khu vực tập trung đông người trước, nhất là các khu chợ, khu đặt chốt kiểm dịch, sau đó sẽ triển khai rộng ra tất cả các khu dân cư cần thiết trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần phòng chống dịch COVID-19.

 Thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc hỗ trợ hỗ trợ cộng đồng, chung tay phòng chống dịch như: Phát khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí cho người dân, phát tờ rơi, tuyên truyền về việc phòng, chống dịch bệnh, bố trí đoàn viên, thanh niên tham gia các tổ phòng chống dịch, hỗ trợ khai báo y tế toàn dân và vận động thanh niên dừng tổ chức đám cưới, để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm quan trọng này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.