Có 22 kết quả :

Dự án vẽ trên giấy của Cty Sao Đỏ

'Vẽ' dự án 50 tỷ đồng nuôi bò trái quy định

TP - UBND tỉnh Đắk Lắk chi 50 tỷ đồng Ngân sách Nhà nước cho 1 doanh nghiệp làm dự án chăn nuôi bò  trái quy định. Dự án này sau đó thất bại. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi khoản tiền này, nhưng vẫn chưa lấy lại được.
Thêm một đại học vượt rào, đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh

Dính hàng loạt sai phạm, Đại học Kinh doanh và công nghệ nói gì?

TPO - Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó có việc đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh của trường này không đăng ký với Bộ GD&ĐT như đã xảy ra tại Đại học Đông Đô. Ba hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh của trường này cũng sai trái, hợp thức hóa sau khi xét tuyển, xem xét chuyển cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nhà trường cho hay chỉ bị xử phạt hành chính và tự khắc phục.
BQL Khu kinh tế Gia Lai

Giám đốc Sở Công thương Gia Lai lên tiếng về những việc từng làm sai

TPO - “Chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm mới là cái gốc vấn đề, nếu có vấn đề đó, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Làm không đúng thì sửa, có trách nhiệm của tôi trong đó. Việc xử lý thế nào thì anh chịu; của cấp trên” – Ông Phạm Văn Binh (vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công thương Gia Lai) nói về những việc làm trái quy định của mình khi còn giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai.
Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Trung Nhân

Tân Giám đốc Sở Công thương Gia Lai từng làm trái quy định gì?

TPO - Khi còn giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai, ông Phạm Văn Binh (vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công thương Gia Lai) đã ký quyết định bổ nhiệm một trưởng phòng sai quy định. Ngoài ra, ông này còn ký quyết định thành lập “Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp” không đúng thẩm quyền.
Công an lập biên bản về hành vi bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và gắn nhãn mác trái quy định. Ảnh: Phong Anh

“Phù phép” hàng nghìn bộ quần áo trôi nổi thành đồ hiệu

TPO - Bất ngờ kiểm tra một kho hàng quần áo đóng tại phường Vĩ Dạ (Huế), công an phát hiện 1.800 bộ áo quần jean, thun thể thao được nhân viên nơi đây tháo bỏ hết nhãn mác gốc, thay vào bằng nhãn YOFASO, sau đó gắn thêm mẫu giấy ghi giá tiền và mã vạch tự in, rồi bán ra thị trường.