Có 29 kết quả :

Đa dạng hóa nhà đầu tư trái phiếu chính phủ

Đa dạng hóa nhà đầu tư trái phiếu chính phủ

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Ngân hàng Thế giới cùng một số chuyên gia vừa tham gia một cuộc đối thoại tìm giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ sau 10 năm vận hành thị trường trái phiếu chuyên biệt tại Việt Nam.
Hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

Hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

Việt Nam những năm gần đây được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị trường TPCP đứng ở tốp đầu Châu Á. Theo thống kê của Ngân hàng Phát triển Châu Á, thị trường trái phiếu Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 5% mỗi quý và 15,7% cả năm 2018 – là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất trong các thị trường Đông Á mới nổi. 
Vốn trái phiếu Chính phủ ứ đọng luôn nằm trong kho bạc?

Vốn trái phiếu Chính phủ ứ đọng luôn nằm trong kho bạc?

TP - Sau khi Tiền Phong ngày 28/11 đăng bài “Phát hành trái phiếu: Vay tiền về để đó”, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) Nguyễn Hồng Hà đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan chuyện huy động trái phiếu Chính phủ (TPCP). Theo lãnh đạo đơn vị này, không có chuyện “ứ vốn” trái phiếu.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Quốc hội sẽ lựa chọn 2/4 nội dung giám sát năm 2018

TPO - 2/4 nội dung sẽ được Quốc hội lựa chọn giám sát thuộc về các lĩnh vực cổ phần hóa DNNN, quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và việc phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên.

Giảm vốn hơn 16.400 tỷ đồng hai “siêu” dự án giao thông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định yêu cầu điều chỉnh giảm 16.223 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch 2016 của 30 dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên tại Quyết định 2426/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 11.900 tỷ đồng trong số đó sẽ được chuyển sang bổ sung cho 22 dự án khác.
Ảnh: Hồng Vĩnh.

1 tỷ USD và nước cờ chủ động đảo nợ

TP - Ngày 6/11/2014, tại San Francisco (Mỹ), sau gần 10 năm kể từ lần đầu “đem chuông đi đấm xứ người”, Việt Nam lần thứ hai phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ (TPCP). Điều này ngoài giảm gánh lãi vay còn nâng uy tín Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế lên mức mới.
Ảnh minh họa

Ưu tiên dự án thiếu vốn dưới 100 tỷ đồng

TP - Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý về nguyên tắc bố trí vốn đối với các dự án được bổ sung (vốn) trái phiếu Chính phủ (giai đoạn 2014-2016), nhưng chưa được giao kế hoạch vốn năm 2014.
Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế

TP - Hôm qua, quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định nước ông sẽ tăng cường liên minh chiến lược với Nga, nhằm thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực, đa trung tâm. Nếu thắng cử tổng thống tháng tới, ông sẽ sang Nga dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt. (Xinhua)
Tín dụng tăng thấp có đáng lo?

Tín dụng tăng thấp có đáng lo?

Đến 20-9, tăng trưởng tín dụng ước khoảng 2,35% so với cuối năm ngoái, có chuyên gia cho rằng, không nên sốt ruột khi tín dụng tăng thấp, hãy để quy luật đào thải những doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng bừa bãi.
Cần có tiêu chí rõ ràng

Cần có tiêu chí rõ ràng

TP - Thảo luận về Tờ trình đề nghị bổ sung 5 dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, ĐBQH cho rằng việc bổ sung các dự án nên có tiêu chí cụ thể.