Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết

TPO -  Do ảnh hưởng của thời tiết và dịch COVID -19, trái cây tạo hình ở miền Tây khan hiếm, không đủ nguồn cung phục vụ thị trường tết nguyên đán Tân Sửu 2021.  
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 1

Ông Võ Trung Thành, chủ nhiệm Câu lạc bộ trái cây tạo hình Phú Trí A, xã Phú Tân (Châu Thành, Hậu Giang) cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết và dịch COVID -19 nên năm nay sản lượng của CLB giảm gần 80% so năm ngoái. - Ảnh: Hòa Hội 

 Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 2  Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 3
Cụ thể, vào thời điểm cuối tháng 5, bưởi ra hoa thì gặp liên tiếp mưa bão nên không ra trái, hơn nữa ảnh hưởng của dịch COVID -19 đầu ra khó khăn nên nông dân em ngại, không dám đầu tư làm nhiều.
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 4 Vì thế, năm nay CLB làm khoảng 2.000 trái bưởi tạo hình hồ lô khắc chữ Tài - Lộc, giảm khoảng 80%. Tuy nhiên, cung cấp ra thị trường trên dưới 1.000 trái. Riêng ông Thành năm nay làm cũng chỉ hơn 100 trái.
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 5 Do khan hàng nên giá tăng cao hơn năm ngoái từ 150.000 - 200.000 đồng/trái, tùy loại. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 đã được các thương lái đặt mua hết. 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 6  Ngoài làm bưởi, năm nay ông Thành còn trồng thêm hơn 100 trái dưa hấu tạo hình hồ lô và thỏi vàng để cung cấp thị trường tết. 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 7 Dưa hấu thỏi vàng 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 8 Dưa hấu hồ lô 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 9  
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 10  Anh Bùi Văn Thức ở xã Đông Phú (Châu Thành, Hậu Giang) cho biết, năm nay do dịch bệnh nên dự kiến làm khoảng 800 trái xoài thư pháp các loại, tuy nhiên khách hàng đặt nhiều, không đủ cung nên làm thêm khoảng 1.200 trái và đã được khách đặt hết từ nhiều tháng trước. 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 11 Anh làm 4 loại màu chữ gồm: mình xanh chữ vàng, mình chữ xanh, mình đỏ chữ vàng, mình kèm chữ đỏ và đang dạng chữ như Tài - Lộc, Phát tài, xuân 2021... 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 12 Xoài thư pháp 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 13 Đu đủ in chữ LỘC 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 14 Tại Bến Tre, anh Huỳnh Thanh Tâm, người tạo hình trái cây nổi tiếng ở miền Tây (xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết, năm nay đã chuẩn bị 2.000 trái dừa hồ lô và 700 trái bưởi tạo hình để phục vụ thị trường tết nguyên đán. 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 15 Các sản phẩm bưởi tạo hình gồm: bưởi vuông, thỏi vàng, bưởi đồng tiền, tài lộc, đặc biệt năm nay có thêm sản phẩm mới là bưởi hoa mai, đồng tiền. 
Trái cây tạo hình khan hiếm hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 16 Tuy nhiên,do tình hình hạn mặn kéo dài đã ảnh hưởng đến tạo hình dừa, trái không được như ý muốn, cùng với đó là dịch COVID -19 nên giá giảm từ 10 -20% so năm ngoái. Hiện tại giá dừa tạo hình dao động từ 300 - 400. 000 đồng/trái, còn bưởi 800.000 - 900.000 đồng/trái.
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.