Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được nâng cao

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được nâng cao
TP - Ngày 8/1/2008, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức hội thảo: “Nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.

Những năm qua, kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, tạo điều kiện tốt để DN thực hiện trách nhiệm của mình (tạo môi trường lành mạnh, gia tăng cứu trợ, trợ giúp người nghèo...).

Ông Vũ Tiến Lộc-Chủ tịch VCCI cho biết, phát triển bền vững đã trở thành nội dung quan trọng trong công tác của Chính phủ, các bộ, ngành. Tại hội thảo, nhiều DN đã nêu bật thành công trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội của mình.

Ông Phạm Thanh Bình- Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ VN (VINASHIN) cho biết, VINASHIN luôn cố gắng tạo môi trường an toàn lao động, chăm lo sức khoẻ tốt nhất cho hơn 60.000 cán bộ nhân viên đang làm việc trong 5 lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn.

VINASHIN cũng thường xuyên triển khai thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, chăm lo cuộc sống cho các gia đình khó khăn, hoạn nạn ...

Năm 2007, VINASHIN đã quyên góp ủng hộ nạn nhân trong vụ tai nạn cầu Cần Thơ, đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ; ủng hộ quỹ “Tấm lòng vàng” các tỉnh miền Trung gần 2 tỷ đồng.

Nhiều DN cũng báo cáo về các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người nghèo, thể hiện tính trách nhiêm xã hội ngày càng cao của mình. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.