TPHCM tuyển 66.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2019
Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2019
TPO - Ngày 2/6, Sở GD&ĐT TPHCM công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT công lập năm học 2020-2021. Tổng chi tiêu dự kiến gần 66.000 học sinh.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay tổ chức vào hai ngày 16 và 17/7. Năm nay các trường THPT công lập tại TP HCM tuyển gần 66.000 chỉ tiêu vào lớp 10

Thí sinh vẫn dự thi 3 môn là toán, văn và ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào trường chuyên dự thi thêm môn chuyên. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (thời gian làm bài 60 phút).

Kết quả tuyển sinh là tổng điểm hai môn Toán và Ngữ văn (hệ số 2) và môn Ngoại ngữ (hệ số 1). Điểm cộng thêm đối với các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm.

Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0. Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 có nội dung trong phạm vi chương trình THCS, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng quy định đối tượng và điều kiện dự tuyển lớp 10 như sau: Những học sinh đã học lớp 9 tại các trường phổ thông có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau đây được dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông:

- Tốt nghiệp THCS tại TPHCM

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh ở từng trường THPT công lập và hệ thống trường lớp tuyển sinh lớp 10, thí sinh xem tại đây.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.