TPHCM: Trường phổ thông Năng khiếu công bố điểm thi lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
Trường phổ thông Năng khiếu công bố điểm thi lớp 10
Trường phổ thông Năng khiếu công bố điểm thi lớp 10
TPO - Chiều 3/8, Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) đã công bố điểm chuẩn Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Đây là Trường duy nhất tổ chức được kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM trong bối cảnh dịch bệnh COVID- 19 đang diễn biến phức tạp.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

TPHCM: Trường phổ thông Năng khiếu công bố điểm thi lớp 10 ảnh 1
TPHCM: Trường phổ thông Năng khiếu công bố điểm thi lớp 10 ảnh 2

Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, Trường phổ thông Năng khiếu đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Năm nay, Trường có hơn 2.600 thí sinh dự thi với chỉ tiêu là 600 học sinh.

Trong đó, lớp chuyên Anh năm nay có tỉ lệ chọi cao nhất khi tuyển 70 học sinh nhưng có 1.250 thí sinh đăng ký, tỉ lệ 1-17,8. Tiếp đó là lớp chuyên toán tuyển 70 học sinh nhưng có 830 thí sinh đăng ký, tỉ lệ 1 chọi 11,8.

Số thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên còn lại là lớp chuyên hóa 399 thí sinh; lớp chuyên văn 652 thí sinh; lớp chuyên lý 269 thí sinh; lớp chuyên tin học 135 thí sinh; lớp chuyên sinh 173 thí sinh.

Tỷ lệ chọi cao dẫn đến điểm chuẩn cũng cao. Theo đó, lớp Hóa có điểm chuẩn cao nhất với 35,5 điểm, tiếp theo là lớp Tiếng Anh với 35,3 điểm…

Được biết, đây là kỳ thi duy nhất trong số ba kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM được tổ chức trong năm nay. Hai kỳ thi còn lại là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD&ĐT TP tổ chức và kỳ thi vào lớp 10 Trường trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TPHCM đã phải hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.