TPHCM trở lại vùng xanh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiều ngày 9/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn thành phố vừa phát hiện thêm một trường hợp nhiễm biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, lần đầu tiên sau nhiều tháng COVID-19 bùng phát, thành phố đã trở lại vùng xanh.
TPHCM trở lại vùng xanh ảnh 1

Hơn 18 triệu liều vắc xin COVID-19 đã chích ngừa cho người dân tại TPHCM. Ảnh: Vân Sơn

Trường hợp mới được phát hiện nhiễm biến chủng Omicron được phát hiện thông qua chiến dịch chủ động kiểm soát ngăn chặn biến chủng mới ngay tại cửa khẩu cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Bà Huỳnh Mai cho biết, bệnh nhân là người nhập cảnh, phát hiện dương tính với COVID-19 qua test nhanh, ngay lập tức được cách ly, lấy mẫu giải mã trình tự gen và xác định nhiễm Omicron.

Đây là ca bệnh thứ 12 nhiễm biến chủng mới được ghi nhận tại TPHCM, tất cả bệnh nhân đều là người nhập cảnh. Cơ quan chức năng đã hỏa tốc điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả hành khách đi cùng các chuyến bay với bệnh nhân. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp bị lây nhiễm cho những người đi cùng trên chuyến bay và lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Về tình hình dịch bệnh UBND TPHCM đã ra thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn, theo đó toàn thành phố hiện đang ở cấp độ 1 tương đương với vùng xanh (nguy cơ thấp của dịch COVID-19). Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát lần thứ 4 đến nay TPHCM trở lại vùng nguy cơ thấp.

Hiện thành phố chỉ còn 4 địa phương ở cấp độ 2 là quận 1, quận 10, quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức. So với tuần trước, có 3 địa phương giảm cấp độ dịch là quận 4, quận 11, quận Tân Phú từ cấp 2 xuống cấp 1 và 1 địa phương tăng từ cấp 1 lên cấp 2 là thành phố Thủ Đức.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.