TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/8, tại Nhà hát lớn TPHCM diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, 60 năm qua, tình hình thế giới và quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi, hai nước cũng trải qua nhiều chặng đường khó khăn gian khổ, song tình anh em chí cốt, tình bạn chân thành, tình đồng chí thủy chung, son sắt và tình đoàn kết mẫu mực, trong sáng của hai Đảng, hai nước, hai dân tộc ngày càng bền chặt hơn.

TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ kỷ niệm.

“Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM luôn nhận thức sâu sắc rằng, thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam, Việt Nam – Lào”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, hòa chung trong mối quan hệ bền vững Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Lào trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. TPHCM hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hợp tác với tỉnh Xiangkhouang, tỉnh Houaphanh, Attapeu… trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao…

TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 2

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và ông Santiphap Phomvihan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào) tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng vào thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp nối truyền thống, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ, nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Santiphap Phomvihan - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân TPHCM nói riêng đã dành cho các địa phương của Lào sự giúp đỡ quý báu, chí tình trong suốt thời gian qua.

Ông Santiphap Phomvihan khẳng định luôn kiên định và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào – Việt Nam.

Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, UBND TPHCM tổ chức triển lãm về đất nước, con người và văn hóa Lào; quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; quan hệ giữa TPHCM với các địa phương của Lào.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn, Hội LHPN tỉnh Champasak, giai đoạn 2022 - 2026.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.