TPHCM thưởng đội tuyển U23 Việt Nam 2 tỷ đồng

Kỳ tích liên tục được lập bởi U23 Việt Nam
Kỳ tích liên tục được lập bởi U23 Việt Nam
TPO - Để kịp thời động viên tinh thần Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam trước trận chung kết giải châu Á, UBND TP HCM quyết định thưởng đội tuyển 2 tỷ đồng.

Ngày 24/1, bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, UBND TP đã quyết định thưởng cho đội U23 Việt Nam 2 tỷ đồng. Ngoài ra, TP cũng thưởng riêng cho HLV Lư Đình Tuấn và cầu thủ Đình Trọng (là HLV và cầu thủ của CLB Bóng đá TPHCM, đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển U23 Việt Nam) mỗi người 100 triệu đồng. 

Bày tỏ niềm vui, tự hào trước những kỳ tích của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục, bà Nguyễn Thị Thu chia sẻ: “Các cầu thủ trẻ đã thi đấu cống hiến, tạo nên cảm xúc lớn cho người hâm mộ cả nước. Kỳ tích, tinh thần thi đấu bất khuất của U23 Việt Nam là niềm tự hào không chỉ của người hâm mộ ở TPHCM, mà đó là niềm tự hào của người hâm mộ cả nước, người Việt ở nước ngoài. Số tiền thưởng nóng này nhằm động viên tinh thần thi đấu bất khuất của các cầu thủ trẻ Việt Nam”.

TPHCM thưởng đội tuyển U23 Việt Nam 2 tỷ đồng ảnh 1 TPHCM đã quyết định thưởng đội tuyển 2 tỷ đồng

Liên quan đến đề án đăng cai tổ chức SEA Games 31 (vào năm 2021), bà Nguyễn Thị Thu cho biết, TPHCM đã trình đề án, làm việc trực tiếp với Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Theo đó, Bộ đã thống nhất với nội dung đề án, và đang trình Chính phủ xem xét quyết định.

Như vậy, cho đến thời điểm này số tiền thưởng mà U23 Việt Nam sẽ nhận được cho thành tích vào đến chung kết U23 châu Á đã vượt qua con số 20 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.