TPHCM: Số ca tử vong do COVID-19 giảm sâu

0:00 / 0:00
0:00
Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM
Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM
TP - Từ đỉnh điểm có lúc 340 người chết một ngày, đến nay số ca tử vong vì dịch COVID-19 đang giảm sâu, lùi dần về mức hai con số. Đây là thành quả từ chiến dịch tiêm vắc-xin và thực hiện tổng hợp nhiều giải pháp điều trị F0 tại TPHCM.

Tính đến ngày 29/9 trên địa bàn TPHCM có 376.714 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà đã giảm từ mức hơn 40.000 người trong giai đoạn giữa tháng 9 còn 32.000 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 19.945 người. Số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 36.310 người.

Toàn thành phố có 3.585 trẻ em ( người dưới 16 tuổi) nhiễm COVID-19 đang được điều trị . Bệnh nhân xuất viện trong ngày 28/9 là 3.708 người. Như vậy số ca xuất viện cộng dồn đến nay là 196.853 người.

Đến ngày 29/9, tại TPHCM đã có 10 địa phương kiểm soát được dịch, gồm: huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, quận 1, quận 7, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP Thủ Đức và quận Tân Bình. TPHCM đang xây dựng chỉ thị mới để áp dụng sau ngày 30/9 sẽ công bố chính thức cho người dân.

Đặc biệt, trong ngày 28/9 chỉ ghi nhận 113 người tử vong do COVID-19 ở TPHCM. Đây là con số thấp nhất trong hơn 1 tháng qua tại TPHCM. Số ca tử vong giảm đang cho thấy hiệu quả tích cực và đúng hướng của các chiến dịch phòng chống COVID-19 ngoài cộng đồng và việc áp dụng nhiều giải pháp trong điều trị ở các bệnh viện, đặc biệt là khả năng bảo vệ của vắc-xin.

Hiện nay, các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đang tiếp tục tiêm vét cho người dân chưa tiêm mũi 1 và thực hiện tiêm mũi 2 cho những người đã đủ thời gian.

Phân tích của PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Cộng đồng, Đại học Y Dược TPHCM chỉ ra: “Tiêm vắc-xin COVID-19 đã bảo vệ cộng đồng khỏi nguy cơ bị nhiễm, không bị bệnh nặng, không còn nguy cơ tử vong. Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 còn có tác dụng làm giảm sự xuất hiện của biến chủng nguy hiểm của virus’.

Trên thực tế cho thấy, chiến dịch tiêm vắc-xin tại TPHCM đang làm giảm sự lây lan dịch bệnh giữa người này với người khác, bảo vệ được người già, người không có khả năng tiêm chủng, giảm lây lan cho nhóm trẻ dưới 18 tuổi chưa được tiêm vắc-xin.

Mặc dù cuộc chiến chống dịch đã có những tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm và bùng phát trở lại vẫn hiện hữu. TPHCM và các tỉnh phía Nam đang lên phương án chi tiết để từng bước mở cửa phát triển kinh tế, xã hội trở lại nhưng vẫn đặt mục tiêu an toàn lên trên hết.

Trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K + vắc-xin, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, bình tĩnh ứng phó, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của thành phố và Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.