TPHCM sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch 2017

TPO - UBND TPHCM vừa có kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động đón năm mới 2017 tại TPHCM. Theo kế hoạch TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động VHVNTT khá phong phú, tuy nhiên chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật như các năm trước đã không còn trong kế hoạch. 

Cụ thể, chương trình Trang trí ánh sáng nghệ thuật sẽ được thực hiện từ ngày 20/12/2016 đến ngày 6/2/2017 tại nhiều tuyến đường trung tâm quận 1 và quận 3 như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Trỗi. 

2 toà nhà là UBND TPHCM và toà nhà Time SQuare (Đường Nguyễn Huệ) sẽ được chiếu sáng bằng nghệ thuật Ánh sáng 3D. Đặc biệt năm nay phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sẽ có chương trình ca nhạc xuyên suốt từ tối 31.12.2016 cho đến 0g ngày 1.1.2017 và đúng thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới sẽ có chương trình đếm ngược thời gian.    

Ngoài ra, chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới 2017 sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm như Công viên Gia Định, Nhà văn hóa Thanh niên, công viên 23/9, Công viên Lê Thi Riêng… Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn nghệ sôi nổi cũng sẽ được tổ chức tại nhiều trung tâm văn hoá các quận huyện như  Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng, Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc, Thị trấn Cần Thạnh và tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp. Ngoài ra Sở VHTT còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao đón chào năm mới 2017 như Giải Đua thuyền truyền thống trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Giải Đua xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ….

Trước đó, ngày 7/12 UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch năm nay, trong đó ngày 1/1/2017, TP sẽ bắn pháo hoa tại 2 địa điểm là đầu đường hầm Thủ Thiêm và Công viên Văn hoá Đầm Sen. Mặc dù công tác chuẩn bị cho hoạt động bắn pháo hoa tại TPHCM đã được Bộ Tư lệnh TPHCM chuẩn bị xong xuôi, tuy nhiên TP vẫn chấp hành nghiêm túc việc dừng bắn pháo hoa theo chỉ đạo của Ban Bí thư TƯ Đảng. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.