TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020

TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020
TPO - Mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố có ít nhất 1 công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương, của đơn vị mình. 
Sáng 17/5, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh năm 2020 trên toàn thành phố. 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt cùng lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia chương trình.
Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, thực hiện lời dạy của Bác về Tết trồng cây, trong những năm qua các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân thành phố đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển mảng xanh, mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp văn hóa của thành phố. Bảo vệ và phát triển rừng, mảng xanh thành phố là góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững, xây dựng thành phố xanh, thân thiện với môi trường.
TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020 ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi lễ
TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020 ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan triển lãm chuyên đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại Trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM
Năm 2019, thực hiện kế hoạch trồng và bảo vệ môi trường, cây xanh, thành phố đã trồng được 50ha rừng trên đất bãi bồi, trên 400.000 cây xanh phân tán. Ngoài ra các tổ chức và nhân dân thành phố đã tự mua và trồng hơn 600.000 cây; đồng thời thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động người dân thành phố TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho hay, đến nay thành phố đã rà soát và chuyển hóa 715/747 điểm ô nhiễm môi trường về rác thải, trong đó có 90 điểm được chuyển hóa thành công trình xanh - sạch - đẹp, mảng xanh, khu vực sinh hoạt, phục vụ công cộng; đã trang bị thêm 34.413 thùng rác trên các tuyến đường và tuyến hẻm; lắp đặt thêm 28.257 camera an ninh kết hợp giám sát về chất lượng vệ sinh môi trường và khu vực dân cư; triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh ý kiến của người dân về tình trạng xả rác ra đường và kênh rạch. 
Ông Lê Thanh Liêm cho rằng, tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", thực hiện chương trình đột phá, giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, thực hiện Chỉ thị 19..., lãnh đạo thành phố đề nghị các sở ngành, đoàn thể, các quận huyện, phường, xã, thị trấn không xả rác ra đường, vì thành phố sạch và giảm ngập nước, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành công trình xanh - sạch - đẹp, phát triển mảng xanh, thực hiện kế hoạch trồng 1.000.000 cây xanh trên địa bàn thành phố trong năm 2020, góp phần xây dựng thành phố xanh, thân thiện với môi trường.
"Mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố có ít nhất 1 công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương, của đơn vị mình, mỗi cán bộ công chức, chiến sỹ, mỗi người dân thực hiện nghiêm không xả rác ra đường và kênh rạch, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, phát triển mảng xanh tại gia đình, tại địa phương mình sinh sống và nơi làm việc", ông Lê Thanh Liêm đề nghị. 
Ngay sau buổi lễ phát động, lãnh đạo thành phố và quận Thủ Đức cùng các sở ngành, đơn vị tiến hành trồng cây xanh tại khuôn viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM).  
TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020 ảnh 3
TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020 ảnh 4 TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020 ảnh 5
TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020 ảnh 6  Ông Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu trồng cây xanh phát triển mảng xanh tại khuôn viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM
TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020 ảnh 7 Thế hệ trẻ tham gia trồng cây tại buổi lễ phát động
TPHCM phát động Tết trồng cây, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020 ảnh 8 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, người lao động Trường ĐH Kinh tế - Luật sau hoạt động trồng cây xanh tại trường
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.