Đó là mục tiêu mà Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã nêu lên tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) và ngân sách thành phố năm 2008, được tổ chức ngày 4/1.
Thành phố cũng xây dựng và triển khai các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu KT-XH khác như: tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội 97.500 tỷ đồng (tương đương 35% tổng sản phẩm nội địa), thu ngân sách 98.070 tỷ đồng (tăng 6,5% so với 2007), giảm tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 5,5%; hoàn thành cơ bản chương trình xóa đói giảm nghèo (theo tiêu chí mới - thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm) và chuyển thành chương trình giảm nghèo, tăng khá giả...
UBND thành phố đã yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và ban hành để triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2008. Trong thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm, các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Đối với các dự án đầu tư đang triển khai phải thực thi ngay những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát; kiên quyết thu hồi các dự án đã có quyết định giao, thuê đất nhưng chưa triển khai, hoặc thực hiện không đúng mục đích được giao.
Đồng thời, thành phố tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm huy động tối đa nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, tháo gỡ khó khăn trong các khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính... để khắc phục tình trạng giải ngân chậm, tồn đọng vốn đầu tư, nâng cao khả năng hấp thụ vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn...
Trong năm 2008, số tiền 4.000 tỷ đồng được Trung ương trích thưởng do vượt mức thu ngân sách 2007 chủ yếu sẽ được chi cho các dự án giao thông đô thị và chống ngập nước tại thành phố.
Các đơn vị hiện cũng đang chủ động xây dựng kế hoạch “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại từng sở, ngành, địa phương tập trung vào các biện pháp nhằm lập lại trật tự lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị...
Thành phố cũng đang đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế và cải tiến thủ tục hành chính; gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm...